(CLO) Các lực lượng vũ trang Niger đã đưa quân tiếp viện đến thủ đô Niamey, nhằm chuẩn bị chống lại một cuộc can thiệp quân sự có thể sắp xảy ra đến từ khối các quốc gia Tây Phi.
(CLO) Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã ra lệnh cho lực lượng quân đội thường trực của mình khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger. Ngay sau khi thông báo được đưa ra, nhóm đảo chính ở Niger đã đe dọa giết Tổng thống Mohamed Bazoum nếu bị tấn công.
(CLO) Căng thẳng đang leo thang ở Niger khi Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã ra lệnh can thiệp quân sự để phục hồi trật tự cũ ở Niger. Tuy nhiên, những nỗ lực ngoại giao với nhóm đảo chính Niger vẫn đang diễn ra vào phút chót, trong đó Nga đã đề nghị hỗ trợ hòa giải.
(CLO) Thủ tướng do nhóm đảo chính ở Niger bổ nhiệm đã có chuyến thăm bất ngờ tới nước láng giềng Chad vào thứ Ba (15/8) nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ. Trong khi đó, khối các quốc gia Tây Phi đã sẵn sàng can thiệp quân sự nhằm vào nước này.
(CLO) Chính quyền quân sự của Niger cho biết vào thứ Tư (16/8) rằng 17 binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong một cuộc phục kích của quân nổi dậy. Trong khi đó, Liên minh châu Phi và khối Tây Phi đang bất đồng về kế hoạch can thiệp quân sự.
(CLO) Khối Tây Phi sẵn sàng can thiệp quân sự nếu các nỗ lực ngoại giao nhằm đảo ngược cuộc đảo chính ở Niger thất bại, theo các chỉ huy quốc phòng hàng đầu của ECOWAS tuyên bố trong cuộc họp về vấn đề này ở Ghana vào hôm thứ Năm (17/8).
(CLO) Theo một quan chức hải quan khu vực, khoảng 300 xe tải thực phẩm và các vật liệu khác đã đi vào Niger từ Burkina Faso, trong đó có nhiều xe đến thủ đô Niamey vào Chủ nhật (21/8).
(CLO) Chính quyền quân sự Niger đã ủy quyền cho các lực lượng vũ trang của Mali và Burkina Faso đưa quân vào lãnh thổ của mình, trong bối cảnh nguy cơ một cuộc can thiệp quân sự từ khối các nước Tây Phi có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
(CLO) Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) hôm thứ Bảy (24/2) cho biết họ đã quyết định dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với chính quyền quân sự Niger.
(CLO) Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) hôm Chủ nhật (7/7) cảnh báo rằng khối này có nguy cơ tan rã sau khi Burkina Faso, Mali và Niger đã tuyên bố rõ ý định rời khỏi tổ chức bằng cách ký một hiệp ước liên bang.
(CLO) Chính quyền quân sự Niger cáo buộc các lực lượng nước ngoài đứng sau cuộc nổi loạn của một nhóm binh sĩ nhằm vào các cơ sở quân sự và Dinh Tổng thống ở thủ đô Niamey hồi cuối tháng 8 vừa qua.