Quân nổi dậy giết 17 binh sĩ đảo chính Niger, châu Phi bất đồng về can thiệp quân sự

(CLO) Chính quyền quân sự của Niger cho biết vào thứ Tư (16/8) rằng 17 binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong một cuộc phục kích của quân nổi dậy. Trong khi đó, Liên minh châu Phi và khối Tây Phi đang bất đồng về kế hoạch can thiệp quân sự.

Vụ phục kích diễn ra vào hôm thứ Ba cách thủ đô Niamey khoảng 60 km, ở khu vực giáp với Burkina Faso, theo chính quyền quân sự Niger cho biết và nói thêm rằng 100 kẻ tấn công mà họ gọi là "khủng bố" đã bị tiêu diệt.

quan noi day giet 17 binh si dao chinh niger chau phi bat dong ve can thiep quan su hinh 1

Binh sĩ Niger tuần tra trên sa mạc. Ảnh: AFP

"Phản ứng nhanh chóng của các binh sĩ và phản ứng trên không-bộ tại hiện trường của cuộc giao tranh đã giúp đối phó với kẻ thù", tuyên bố cho biết.

Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) cho biết, họ rất buồn khi biết được các cuộc tấn công khác nhau của các nhóm vũ trang đã dẫn đến cái chết của "một số" binh sĩ. Họ tiếp tục kêu gọi các nhà lãnh đạo quân sự Niger khôi phục trật tự hiến pháp và phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum.

Nhóm đảo chính, đứng đầu là Tướng Abdourahmane Tiani, đã phế truất Tổng thống Bazoum và vẫn đang giam giữ ông, bất chấp sức ép từ Liên hợp quốc, ECOWAS và các cường quốc phương Tây.

Khối ECOWAS hiện đang chuẩn bị cho kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger để khôi phục lại trật tự cũ. Các chỉ huy quân sự đang chuẩn bị nhóm họp vào thứ Năm và thứ Sáu tại Accra, Ghana để đưa ra quyết định sẽ tiến hành chiến dịch không và nếu có thì như thế nào?

Trong số 15 thành viên ECOWAS, Nigeria, Senegal, Bờ Biển Ngà, Benin và Guinea-Bissau đã tuyên bố sẵn sàng cung cấp quân đội trong trường hợp can thiệp.

Ngược lại, Mali, Burkina Faso và Guinea, những quốc gia đã bị đình chỉ tham gia ECOWAS sau cuộc đảo chính của chính họ, thề sẽ ủng hộ và hỗ trợ chính quyền quân sự Niger nếu chiến sự xảy ra.

quan noi day giet 17 binh si dao chinh niger chau phi bat dong ve can thiep quan su hinh 2

Nhóm chỉ huy quân đội các nước thuộc khối ECOWAS. Ảnh: ECOWAS

Một ngày trước cuộc họp này, những bất đồng rộng lớn hơn cũng xảy ra giữa Liên minh châu Phi (AU) và ECOWAS về kế hoạch can thiệp quân sự.

Hội đồng An ninh và Hòa bình của AU, cơ quan chịu trách nhiệm thi hành các quyết định của khối, đã họp tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia vào hôm thứ Hai vừa rồi để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Niger.

Theo một số nguồn tin được truyền thông Pháp trích dẫn, hội đồng đã bác bỏ đề xuất của ECOWAS về việc tiến hành can thiệp quân sự. Phát biểu với đài RFI, một nhà ngoại giao tham dự cuộc họp cho biết nhiều quốc gia thành viên thuộc khu vực Nam và Bắc Phi “quyết liệt chống lại bất kỳ sự can thiệp quân sự nào”. Tuy nhiên cho đến thứ Tư, AU vẫn chưa đưa ra tuyên bố chung về lập trường của khối.

Niger, một quốc gia với khoảng 26 triệu dân và là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Cho đến trước cuộc đảo chính, nước này là một trong những đối tác cuối cùng của Mỹ và châu Âu ở khu vực Sahel nằm ở rìa phía nam sa mạc Sahara.

Cuộc đảo chính đã đẩy khu vực vào một cuộc khủng hoảng chính trị. Các cường quốc thực dân cũ Pháp và Mỹ đều có các căn cứ quân sự quan trọng ở quốc gia này, nơi cũng nằm trên tuyến đường di cư quan trọng đến châu Âu.

Vào ngày 26 tháng 7, quân đội đã lật đổ chính quyền dân sự của Tổng thống Bazoum và đình chỉ hiến pháp. Các nhà lãnh đạo đảo chính kể từ đó đã thành lập chính phủ chuyển tiếp của riêng họ.

Hoàng Anh (theo France24, Guardian, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: