Khối Tây Phi chuẩn bị đưa quân vào Niger, Nga muốn hỗ trợ hòa giải

(CLO) Căng thẳng đang leo thang ở Niger khi Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã ra lệnh can thiệp quân sự để phục hồi trật tự cũ ở Niger. Tuy nhiên, những nỗ lực ngoại giao với nhóm đảo chính Niger vẫn đang diễn ra vào phút chót, trong đó Nga đã đề nghị hỗ trợ hòa giải.

Khối ECOWAS hôm thứ Năm vừa rồi đã quyết định thiết lập một lực lượng quân đội đặc biệt để khôi phục lại chính quyền dân sự cũ ở Niger và phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum.

khoi tay phi chuan bi dua quan vao niger nga muon ho tro hoa giai hinh 1

Lực lượng an ninh Niger giải tán những người biểu tình ủng hộ chính quyền quân sự bên ngoài Đại sứ quán Pháp ở Niamey, Niger vào ngày 30 tháng 7. Ảnh: Reuters

Vài giờ trước đó, hai quan chức phương Tây nói với hãng tin AP rằng chính quyền quân sự của Niger đã dọa sẽ giết ông Bazoum nếu các quốc gia láng giềng can thiệp sự vào nước này.

Dù đang chuẩn bị, song chưa rõ lực lượng ECOWAS sẽ phát triển khi nào và ở đâu. Tuy nhiên, các chuyên gia về xung đột cho biết lực lượng này có thể bao gồm khoảng 5.000 quân do Nigeria chỉ huy và có thể sẵn sàng trong vòng vài tuần.

Sau cuộc họp ECOWAS, Tổng thống Bờ Biển Ngà, Alassane Ouattara, cho biết đất nước của ông cũng sẽ tham gia vào chiến dịch quân sự, cùng với Nigeria và Benin.

"Bờ Biển Ngà sẽ cung cấp tiểu đoàn và đã thu xếp mọi khoản tài chính... Chúng tôi quyết tâm giúp Bazoum trở lại vị trí của ông ấy. Mục tiêu của chúng tôi là hòa bình và ổn định ở tiểu vùng. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi", ông Ouattara tuyên bố trên truyền hình nhà nước.

Pháp và Mỹ, cùng Liên minh châu Phi, đã chính thức lên tiếng ủng hộ kế hoạch can thiệp quân sự của ECOWAS. Hiện, hai cường quốc có mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền cũ này đang có sẵn khoảng 2.500 nhân viên quân sự ở Niger.

Nhóm đảo chính, do Tướng Abdourahmane Tchiani lãnh đạo, tuyên bố rằng họ có thể làm tốt hơn chính quyền của ông Bazoum trong việc bảo vệ quốc gia khỏi bạo lực khủng bố và đang nhận được sự ủng hộ của công chúng.

Nhiều người dân ở Thủ đô Niamey hôm thứ Sáu cho biết ECOWAS không liên quan đến những gì đang xảy ra và không nên mạo hiểm. "Đó là công việc của chúng tôi, không phải của họ. Họ thậm chí còn không biết lý do tại sao đảo chính lại xảy ra ở Niger", Achirou Harouna Albassi, một người dân cho biết.

Hàng trăm người đã tuần hành về phía căn cứ quân sự của Pháp ở Niamey hôm thứ Sáu và la hét "Đả đảo Pháp". Nhiều người còn trẻ, kể cả trẻ em, tất cả đều hô vang rằng người Pháp nên ra đi.

khoi tay phi chuan bi dua quan vao niger nga muon ho tro hoa giai hinh 2

Người dân Niger thường vẫy cờ Nga và đả đảo Pháp trong các cuộc biểu tình ủng hộ chính quyền quân sự gần đây. Ảnh: AFP

Trong khi đó, Nga hôm thứ Sáu cho biết nước này mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng Niger thông qua biện pháp hòa giải.

"Nga ủng hộ các nỗ lực hòa giải của ECOWAS nhằm tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng nước này đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Niger.

Bộ này cũng cho biết rằng một cuộc can thiệp quân sự có thể dẫn đến "cuộc đối đầu kéo dài" ở Niger và gây bất ổn cho khu vực Sahara-Sahel.

Hôm thứ Năm vừa rồi, chính quyền quân sự ở Niger cũng đã công bố một chính phủ mới, khi bổ nhiệm Ali Lamine Zeine làm thủ tướng lâm thời với nội các gồm 21 thành viên, sau khi tiến hành cuộc đảo chính vào ngày 26 tháng 7.

Huy Hoàng (theo AP, CBC, France24)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: