Căng thẳng gia tăng khi các chỉ huy quân đội Tây Phi quyết dẹp nhóm đảo chính Niger

(CLO) Khối Tây Phi sẵn sàng can thiệp quân sự nếu các nỗ lực ngoại giao nhằm đảo ngược cuộc đảo chính ở Niger thất bại, theo các chỉ huy quốc phòng hàng đầu của ECOWAS tuyên bố trong cuộc họp về vấn đề này ở Ghana vào hôm thứ Năm (17/8).

Ủy viên phụ trách các vấn đề chính trị, hòa bình và an ninh của ECOWAS, Abdel-Fatau Musah, cho biết: “Hãy để mọi người không nghi ngờ gì rằng nếu mọi thứ khác đều thất bại, thì các lực lượng dũng cảm của Tây Phi... sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi của nhiệm vụ”.

cang thang gia tang khi cac chi huy quan doi tay phi quyet dep nhom dao chinh niger hinh 1

Các chỉ huy quân đội của khối ECOWAS chụp ảnh trước cuộc họp ở Accra, Ghana vào ngày 17 tháng 8 năm 2023. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Đảo chính ở Niger: Khối ECOWAS là gì và đã từng can thiệp quân sự vào nước nào?

"Bằng mọi cách sẵn có, trật tự hiến pháp sẽ được khôi phục ở Niger", ông nói với các chỉ huy quốc phòng tập hợp từ các quốc gia thành viên, liệt kê các đợt triển khai ECOWAS trước đây ở Gambia, Liberia và các nơi khác như những ví dụ về sự sẵn sàng.

Trong khi đó, tờ Al Jazeera dẫn lời Tham mưu trưởng Quốc phòng Nigeria, Tướng Christopher Gwabin Musa, nêu quan điểm của họ chống lại những kẻ âm mưu đảo chính. Ông nói: “Trọng tâm của cuộc họp của chúng tôi không chỉ đơn giản là phản ứng với các sự kiện, mà là chủ động vạch ra một lộ trình mang lại hòa bình và thúc đẩy sự ổn định”.

Như đã biết, nhóm đảo chính Niger đã phế truất Tổng thống Mohamed Bazoum vào ngày 26 tháng 7 và đã bác bỏ lời kêu gọi của Liên hợp quốc, ECOWAS và các cường quốc phương Tây nhằm phục chức cho ông. Điều này đã khiến các nguyên thủ quốc gia Tây Phi phải ra lệnh tập hợp lực lượng quân đội để có thể đưa quân vào Niger.

Trong khi đó, tại thủ đô Niamey của Niger, nơi có đông đảo người dân tham gia biểu tình phản đối ECOWAS và ủng hộ các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính, người dân đã bác bỏ ý tưởng về sự can thiệp từ bên ngoài để phục chức cho Tổng thống Bazoum và chính quyền dân sự của ông.

"Tôi không sợ hãi vì tôi biết các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống", nhân viên kỹ thuật vô tuyến Omar Yaye cho biết.

"ECOWAS bị thao túng bởi các thế lực nước ngoài. Khi chúng tôi thấy phản ứng của Pháp kể từ sau cuộc đảo chính và đặc biệt là sự hà khắc của ECOWAS, tôi chỉ có thể nghĩ rằng đây là những hành động phối hợp giữa Pháp và ECOWAS”, người dân này nói thêm.

Pháp, nước từng thuộc địa Niger, đã bác bỏ cáo buộc của chính quyền quân sự rằng họ đang tìm cách gây bất ổn cho đất nước này. Pháp cho biết thêm rằng họ hỗ trợ các nỗ lực của ECOWAS để khôi phục trật tự hiến pháp.

Quân đội Pháp, cùng với các lực lượng Mỹ, Đức và Ý, hiện có mặt ở Niger như một phần trong nỗ lực quốc tế nhằm chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan có liên hệ với IS và các tổ chức khủng bố khác.

cang thang gia tang khi cac chi huy quan doi tay phi quyet dep nhom dao chinh niger hinh 2

Các tướng lĩnh ECOWAS trong cuộc cuộc họp. Ảnh: Reuters

Ủy viên Musah cũng bác bỏ cáo buộc rằng ECOWAS đang bị thao túng bởi Pháp hoặc bất kỳ thế lực bên ngoài nào khác. "Điều họ quên là ECOWAS là một tổ chức dựa trên luật lệ. Chúng tôi có các giao thức, chúng tôi có các quy tắc của mình…", ông nói.

"Đó là lý do tại sao các nguyên thủ quốc gia nói rằng nếu gặp khó khăn, chúng tôi sẽ đến Niger với đội ngũ riêng, thiết bị riêng và nguồn lực của riêng mình để đảm bảo chúng tôi khôi phục trật tự hiến pháp. Nếu các đối tác... muốn hỗ trợ chúng tôi, họ sẽ được chào đón", ông nói.

Ông Musah cho biết thêm rằng hầu hết 15 quốc gia thành viên của khối đã sẵn sàng tham gia vào lực lượng quân đội để có thể can thiệp vào Niger. Các trường hợp ngoại lệ là những nước cũng dưới sự quản lý của quân đội, gồm Mali, Burkina Faso và Guinea và quốc đảo nhỏ bé Cape Verde.

Huy Hoàng (Al Jazeera, Reuters, France24)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: