Niger cáo buộc lực lượng nước ngoài kích động binh sĩ nổi loạn

(CLO) Chính quyền quân sự Niger cáo buộc các lực lượng nước ngoài đứng sau cuộc nổi loạn của một nhóm binh sĩ nhằm vào các cơ sở quân sự và Dinh Tổng thống ở thủ đô Niamey hồi cuối tháng 8 vừa qua.

Hội đồng Bộ trưởng Niger cho rằng, vụ việc là kết quả của một mạng lưới do Pháp đứng đầu. "Một khối lượng lớn tài liệu chứng cứ đã được thu thập liên quan đến cuộc tấn công này và Niger bảo lưu quyền khởi kiện vụ việc trước các tòa án quốc tế", chính quyền Niger tuyên bố.

Trong một tuyên bố, ông Roger Gabriel, một vị chỉ huy thuộc Tiểu đoàn nhảy dù số 1 của quân đội Niger, cáo buộc lực lượng đặc nhiệm Pháp cùng chính quyền Chad tiến hành chiến dịch từ lãnh thổ Chad để hỗ trợ phe nổi loạn chiếm Căn cứ 101.

Niger đồng thời cáo buộc hai quốc gia khác là Benin và Bờ Biển Ngà đã phối hợp với Pháp và được Cộng đồng Kinh tế Các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đồng thuận cho can thiệp quân sự.

anh-1-niger-binh-bien.jpgTướng Tiani, nhà lãnh đạo của chính quyền quân sự Niger, đã dẹp yên được vụ binh biến tại căn cứ không quân 101 ở Niamey. Ảnh: MDNtv

Trước đó, trong đêm 28/8 và ngày 29/8, nhóm binh sĩ tự xưng là "Lực lượng Vũ trang Phục hồi Tổ quốc" đã tấn công sân bay quốc tế Diori Hamani, Dinh Tổng thống, đài truyền hình quốc gia và Căn cứ Không quân 101 ở Niamey. Giao tranh khiến nhiều quân nhân và dân thường thương vong, trong đó ít nhất ba binh sĩ thuộc Lực lượng Cận vệ Tổng thống thiệt mạng.

Đến ngày 30/8, lực lượng trung thành với chính quyền Niger, với sự hỗ trợ trên không và mặt đất của các đơn vị thuộc Quân đoàn châu Phi của Nga, đã giành lại Căn cứ 101 và dập tắt cuộc nổi loạn.

Benin bác bỏ cáo buộc. Phát ngôn viên Chính phủ Benin Wilfried Léandre Houngbédji ngày 4/9 nói: "Chúng tôi không gây bất ổn cho các bạn dù là hôm qua, hôm nay hay ngày mai".

Niger ngày càng xa rời phương Tây kể từ cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum vào tháng 7/2023. Chính quyền quân sự đã trục xuất lực lượng Pháp, thu hẹp các liên minh truyền thống với phương Tây và rút khỏi ECOWAS vào tháng 1/2025, đồng thời tăng cường quan hệ với Nga.

Xem thêm

Canada và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận Đối tác Chiến lược

Canada và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận Đối tác Chiến lược

(CLO) Ngày 22/10, trong chuyến thăm song phương đầu tiên của một nhà lãnh đạo chính phủ Canada tới Ankara, Thủ tướng Mark Carney và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã chính thức tuyên bố thiết lập quan hệ "Đối tác Chiến lược Canada - Thổ Nhĩ Kỳ".

Đười ươi thích thức ăn gắn với tiếng cười

Đười ươi thích thức ăn gắn với tiếng cười

(CLO) Một nghiên cứu mới cho thấy đười ươi có xu hướng lựa chọn thức ăn gắn với tiếng cười của đồng loại, hé lộ vai trò của cảm xúc trong quá trình học tập và ra quyết định ở động vật.

Mỹ yêu cầu nhân viên ngoại giao rời Ả Rập Xê Út

Mỹ yêu cầu nhân viên ngoại giao rời Ả Rập Xê Út

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/10 yêu cầu các nhân viên chính phủ không thuộc diện thiết yếu cùng gia đình rời Ả Rập Xê Út, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của lực lượng Houthi tại Yemen gia tăng, làm dấy lên lo ngại về an ninh khu vực.

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

(CLO) Khói mù từ các vụ cháy rừng tại Indonesia đã ảnh hưởng đến hơn 2.600 chuyến bay nội địa và khiến 14 chuyến bay quốc tế liên quan đến Singapore bị hủy kể từ tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết hôm 20/10.

Cỡ chữ bài viết: