(CLO) Thương vụ Việt Nam tại Thuỵ Điển cho biết, không có gạo Việt Nam trong số gạo bị cơ quan chức năng Thuỵ Điển tạm giữ do nghi ngờ gian lận chất lượng.
(NB&CL) Hạt gạo Việt đã không còn vô danh, nếu không muốn nói là đang “rất có tiếng và có giá” trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, điều đáng lưu tâm nhất hiện nay là phải giữ thế nào cho bền lâu danh tiếng, vị thế và giá trị cho gạo Việt.
(CLO) Ngày 17/8, Bộ Công Thương cho biết, Bộ này sẽ phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Úc tổ chức chương trình xúc tiến thương mại, mời 10.000 người tiêu dùng Úc dùng thử gạo Việt Nam.
(CLO) Theo Bộ Công Thương, sản lượng gạo Việt xuất khẩu sang Anh đã tăng 116% trong năm ngoái. Tuy nhiên, thị phần gạo Việt Nam rất thấp, chỉ khoảng 0,45% trong năm 2020.