Biên tập viên của New York Times từ chức vì kêu gọi dập tắt biểu tình

(CLO) Tờ New York Times cho biết hôm Chủ nhật, James Bennett đã xin từ chức khỏi vị trí trưởng bộ phận biên tập, do có sự bất mãn sâu rộng trong tờ báo khi biên tập viên này đã viết bài “kêu gọi lực lượng quân đội chống lại người biểu tình ở các thành phố của Mỹ”.
Biên tập viên phụ trách trang James Bennett đã xin từ chức sau khi mắc sai lầm trong công tác biên tập - Ảnh: NYT

Biên tập viên phụ trách trang James Bennett đã xin từ chức sau khi mắc sai lầm trong công tác biên tập - Ảnh: NYT

Mới đây, James Bennett trở thành tâm điểm của những rắc rối trong tòa soạn New York Times khi ông công bố một quan điểm trong một bài viết được đăng của Thượng nghị sĩ Tom Cotton bang Arkansas, kêu gọi lực lượng quân đội trấn áp các cuộc biểu tình đang diễn ra và lan rộng để chống lại bạo lực cảnh sát sau cái chết của người đàn ông Mỹ gốc Phi, George Floyd.

Mặc dù lên tiếng bảo vệ bài viết của Tom Cotton và xin lỗi công khai về quan điểm đã gây bức xúc cho nhiều người, James Bennett đã quyết định xin từ chức.

Sau khi thông tin Bennett xin nghỉ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tweet khen ngợi dành cho tác giả của bài viết gây tranh cãi, Thượng nghị sĩ Tom Cotton, với lời khen “xuất sắc”, kêu gọi sự “minh bạch” và một lần nữa tuyên bố về những “thông tin giả mạo” trên tờ New York Times.

Trong một bản lưu ý tới các nhân viên, người chịu trách nhiệm xuất bản tờ New York Times A.G. Sulzberger nói rằng, sau “sự cố đáng tiếc trong công tác biên tập”, đã có thỏa thuận cho một người lãnh đạo mới thay thế Bennet.

Tuần trước, chúng tôi đã chứng kiến một sự cố đáng tiếc trong quá trình biên tập của mình, dù nó không phải là lần đầu tiên chúng tôi trải nghiệm trong những năm gần đây. James và tôi đã đồng ý rằng sẽ cần một đội ngũ mới để lãnh đạo bộ phận thông qua một giai đoạn thay đổi đáng kể”, lưu ý được trích dẫn bởi New York Times.

Bình luận về tuyên bố của New York Times trước việc từ chức của Bennet, Thượng nghị sĩ Cotton đã tweet rằng bài viết của ông đã bị giải thích sai, và đề nghị rằng bài báo nên "rút lại" nếu nó "không sự đúng đắn bị gạt bỏ".

Bài viết về ý kiến ​​của Cotton có tiêu đề “Hãy gửi quân đội đến”, được xuất bản bởi Nytimes.com đã khiến Bennett mất chức. Tuy nhiên, tiêu đề của bài viết được nhóm biên tập của New York Times sửa lại, chứ không phải của tác giả, sau đó được dán nhãn trong ghi chú của biên tập là “gây kích động”.

Trong bài viết của mình, Thượng nghị sĩ Cotton kêu gọi triển khai quân đội Hoa Kỳ để dập tắt các cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực, và viện dẫn các tiền lệ trong lịch sử sử dụng Đạo luật khởi nghĩa 1807 - một luật liên bang cho phép một tổng thống Hoa Kỳ triển khai quân đội trong nước.

Một số kết quả thăm dò cho thấy một lượng đáng kể người tham gia ủng hộ việc triển khai quân đội.

James Bennet đã xin lỗi vào tuần trước vì đã bảo vệ tác phẩm trước đó, khi Cotton chỉ trích New York Times vì đã làm xáo trộn nội dung bài báo.

Xem thêm

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

(CLO) 51 năm sau Ngày Giải phóng miền Nam, ký ức mùa Xuân 1975 sống dậy qua lời kể của hai nhà báo Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành. Từng theo sát các cánh quân trong những ngày chiến sự ác liệt, họ đã ghi lại lịch sử bằng ngòi bút và ống kính, nơi thông tin cũng là một mặt trận giữa lửa đạn.
Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

(CLO) Chiều 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động “Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường” với chủ đề “Gieo hạt nắng vàng” cùng với “Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường”.
“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

(CLO) Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” – thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực có vai trò đặc biệt trong đời sống chính trị, văn hóa và xã hội.
Cỡ chữ bài viết: