(CLO) Mặc dù có xu hướng chững lại, tuy nhiên giá căn hộ vẫn duy trì ở mức rất cao, đặc biệt là tại những dự án nằm sát vách trung tâm thành phố có mức giá cao phi lý.
(CLO) Do sụt giảm nguồn cung kể từ năm 2018 tới nay, giá căn hộ mới mở bán tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM liên tục “phá đỉnh”. Ngay cả các khu vực ven đô, ngoại thành cũng đang thiết lập mức giá rất cao.
(CLO) Nhiều người từng mua căn hộ mini đã phải khổ sở vì các tiện ích của dự án không giống như quảng cáo và rất nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười khác.
(CLO) Trong quý I/2022, mặt bằng giá căn hộ tại Hà Nội ghi nhận mức 45 triệu đồng/m2, tăng 5% so với quý trước. Trong khi đó, tại TP.HCM, mặt bằng căn hộ ghi nhận ở mức 64 triệu đồng/m2, tăng 9% so với quý trước.
(CLO) Theo báo cáo của Savills, chỉ trong 3 tháng cuối năm 2021, giá biệt thự tại Hà Nội đã tăng 60% lên ngưỡng 180 triệu đồng/m2, tương tự phân khúc nhà liền kề cũng tăng 33% lên ngưỡng 171 triệu đồng/m2.
(CLO) Sở dĩ, giá căn hộ tại Hà Nội liên tục tăng là do hạn chế nguồn cung, các dự án mới tung ra thị trường ít hơn, đặc biệt số các dự án có tính pháp lý tốt cũng giảm dần.
(CLO) Riêng tại quận Cầu Giấy, nơi có các cơ sở chăm sóc sức khỏe và giáo dục tốt, giá bán sơ cấp đã tăng bình quân 14%/năm, kể từ năm 2017. Như vậy, có thể tới hết năm 2021, giá căn hộ sơ cấp tại quận Cầu Giấy sẽ tăng tới 56% so với năm 2017.