(CLO) Sau khi thiết lập mặt bằng giá cao và bộc lộ những hạn chế về nguồn cung, thị trường BĐS miền Bắc đang chứng kiến làn sóng chuyển vốn vào các khu vực có dư địa phát triển như Long An, Đà Nẵng, Hội An... Tại đây, hạ tầng, quy hoạch và động lực hậu sáp nhập đang mở ra tiềm năng đầu tư với chu kỳ tăng giá mới.
(CLO) Giá đất nền tại nhiều khu vực đã giảm đi rất nhiều so với giai đoạn cao điểm 2022. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường vẫn chưa được cải thiện nhiều, phải chăng giá đất vẫn chưa về mức kì vọng?
(CLO) Các chuyên gia dự báo, sẽ có nhiều cuộc mua bán, sáp nhập bất động sản trong thời điểm cuối năm và sang năm 2023 do những biến động mạnh của thị trường thời gian qua.
(CLO) Các phân khúc căn hộ tại Hà Nội có giá rao bán tăng từ 15% đến 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá rao bán chung cư bình dân, trung cấp và cao cấp ở TP. HCM tăng lần lượt là 3%, 5,5% và 8%...
(CLO) Sau thời gian trầm lắng, thị trường bất động sản đang ấm trở lại sau khi Ngân hàng Nhà nước cấp room tín dụng cho các ngân hàng. Đây cũng chính là giai đoạn vàng để nhà đầu tư có thể chọn được hàng tốt cho những chiến lược đầu tư bền vững.
(CLO) Giá thuê tại một số tuyến phố ở các thành phố lớn được đẩy lên rất cao, tăng 20-30% so với giai đoạn trước đại dịch. Tuy nhiên, vẫn có những khu vực chật vật trong việc tìm khách thuê, dù đã đưa ra các chính sách ưu đãi.
(CLO) Theo TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, tổng lượng vốn tung ra cho thị trường bất động sản trong 7 tháng đầu năm 2022 ước khoảng 420.000 tỷ đồng và nếu từ nay đến cuối năm thuận lợi thì con số cả năm sẽ rơi vào khoảng 800.000 tỷ.
(CLO) Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản (BĐS), hiện đã xuất hiện nhiều dấu hiệu lạc quan của thị trường bất động sản, dự báo giai đoạn cuối năm 2022, bước sang năm 2023 thị trường BĐS sẽ tích cực.
(CLO) Theo chuyên gia, áp lực chi phí tăng, lạm phát, nhu cầu nhà ở cao và nguồn cung thấp tiếp tục khiến chi phí tăng vọt và giá nhà sẽ tiếp tục chịu áp lực tăng, tuy nhiên, thanh khoản sẽ giảm.
(CLO) Chuyên gia cho rằng, đất nền tiếp tục vẫn là xu hướng đầu tư chủ đạo trong 3 - 5 năm tới bởi thời gian thực hiện nhanh, tỷ suất lợi nhuận đem lại cho nhà đầu tư vẫn cao hơn các phân khúc khác và nguồn vốn bỏ ra không cần quá nhiều.
(CLO) Các chuyên gia dự báo việc giá bất động sản giảm trong những tháng cuối năm khó xảy ra bởi nhu cầu thực cao, tuy nhiên thị trường sẽ có điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực của người tiêu dùng.
(CLO) Nửa đầu năm 2022, diễn biến thị trường bất động sản khá phức tạp khi lên bổng - xuống trầm khiến nhiều người còn lo ngại thị trường sắp sửa xuất hiện “bong bóng”, giống như kịch bản 10 năm trước.
(CLO) Gần đây, thị trường BĐS đã xuất hiện tình trạng “giá nhà tăng liên tục” trong 5 năm gần đây. Giá nhà bình dân (khoảng 2 tỷ đồng trở lại) cũng cao gấp khoảng 20 lần mức thu nhập trung bình của xã hội, trong lúc giá nhà tại các nước công nghiệp phát triển chỉ cao gấp khoảng 6-7 lần mức thu nhập.
(CLO) Hiện nay thị trường BĐS đã đi qua vùng đỉnh và chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới. Theo chuyên gia, ở thời điểm này, nếu còn tăng thì đó chỉ có thể là hiện tượng thổi giá. Năm nay, những yếu tố cơ bản để đẩy giá bất động sản lên như hai năm qua đã không còn nữa.
(CLO) Giá nhà ở riêng lẻ, đất nền có biên độ tăng cao hơn so với căn hộ chung cư. Phân khúc này có tốc độ tăng bình quân khoảng 5-10% so với quý trước. Đặc biệt, trong tháng 3/2022, giá còn tăng tới 20%.
(CLO) Sự trở lại và hồi phục của thị trường bất động sản đã bắt đầu khi hàng loạt tỉnh thành nới lỏng giãn cách xã hội. Trong đó, nhiều phân khúc được kỳ vọng dẫn sóng đầu tư vào cuối năm.