(CLO) Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tập trung làm rõ các vấn đề về hoàn thiện chính sách thu, cơ cấu lại chi ngân sách và nâng cao hiệu quả đầu tư công, nhằm bảo đảm sử dụng nguồn lực hợp lý, tăng tính bền vững ngân sách và đáp ứng yêu cầu tăng trưởng trong giai đoạn tới.
(CLO) Thảo luận tại Quốc hội, đại biểu Phan Duy Anh nêu yêu cầu làm rõ tính khả thi của các chỉ tiêu tăng trưởng ở mức cao, đồng thời chỉ ra những hạn chế trong hiệu quả sử dụng vốn, công tác dự báo và giải ngân đầu tư công, đòi hỏi giải pháp đột phá và căn cơ.
(CLO) Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các chủ đầu tư tăng cường sử dụng vật liệu tại chỗ, hạn chế đào bỏ để giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
(CLO) Dù tốc độ giải ngân cao hơn bình quân cả nước, Hà Nội vẫn cần "tiêu" thêm hơn 23.000 tỷ đồng trong tháng 3 mới kịp mục tiêu quý I, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế 11%.
(CLO) Một số địa phương sau sắp xếp bộ máy thiếu cán bộ phụ trách đầu tư công do đã chuyển công tác hoặc nghỉ theo chủ trương tinh giản biên chế, cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.
(CLO) Ngày 4/12, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo (BCĐ) các Dự án trọng điểm, BCĐ về phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong, dự, chủ trì hội nghị.
(CLO) Ngày 9/11, Đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dẫn đầu đã làm việc với tỉnh Cao Bằng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.
(CLO) Nếu không giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, không thể hoàn thành dự án theo tiến độ; Bộ Xây dựng sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền dừng thực hiện dự án để bàn giao về địa phương tiếp tục quản lý, thực hiện.
(CLO) Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nhằm thúc đẩy tăng trưởng, tỉnh Lào Cai đã vươn lên mạnh mẽ, xếp thứ hai toàn quốc về tỷ lệ giải ngân trong 4 tháng đầu năm 2025.
(CLO) Số liệu từ Vụ Kế hoạch - Tài chính, tới ngày 31/3, Bộ Xây dựng ước giải ngân hơn 8.300 tỷ đồng (đạt gần 10% kế hoạch) cơ bản đạt mức tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước.
(CLO) Ngày 27/3, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức họp báo định kỳ tháng 3/2025. Cuộc họp do đồng chí Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành liên quan cùng đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn.
(NB&CL) Từ những sai phạm trong quá trình thanh tra việc tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên yêu cầu tiến hành kiểm điểm đối với các đơn vị liên quan.
(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành, địa phương và chủ đầu tư thực hiện các giải pháp triển khai giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2024.
(CLO) Số liệu thống kê cho thấy đến hết tháng 7/2024, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã giải ngân khoảng 30.794 tỷ đồng trong tổng kế hoạch giải ngân năm 2024 của Bộ.
(CLO) Trong năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã xây dựng kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng với kinh phí khoảng 20 nghìn tỷ đồng và qua 6 tháng đầu năm đã giải ngân được khoảng 4,8 nghìn tỷ đồng.
(CLO) Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, chỉ trong quý I/ 2024, tỉnh này đã giao 3.433 tỷ đồng, đạt 99,5% kế hoạch vốn đầu tư mà Thủ tướng Chính phủ đã giao cho tỉnh Lạng Sơn thực hiện.
(CLO) Trong quý I/2024, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã giải ngân vốn đầu tư công khoảng 10.700 tỷ đồng, đạt khoảng 19,2% số vốn Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm ngoái năm 2023 (17%).
(CLO) Trong năm 2024, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sẽ phấn đấu đưa vào khai thác, sử dụng ít nhất 130km đường bộ cao tốc, sớm hoàn thành nâng cấp các tuyến luồng hàng hải vào cảng Cái Mép - Thị Vải, cảng Nam Nghi Sơn.
(CLO) Sáng nay 28/12, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và chỉ đạo Hội nghị.