(CLO) Theo luật sư Diệp Năng Bình, muốn hạn chế hiện tượng “giang hồ mạng” tái xuất dưới những cái tên mới, không thể chỉ xử lý cá nhân vi phạm mà cần tác động đồng thời đến người tạo nội dung, nền tảng và người sử dụng mạng xã hội.
(CLO) Chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập những “bộ lọc” để nội dung vi phạm pháp luật, kích động bạo lực hay cổ súy lối sống lệch chuẩn không thể dễ dàng trở thành sản phẩm giải trí đại chúng.
(CLO) Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an phường Nam Định bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thùy (biệt danh Tế điên - Nam Định), về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
(CLO) Không chỉ sử dụng lời lẽ tục tĩu, kích động và cổ súy bạo lực, một số “giang hồ mạng” còn biến hình ảnh lệch chuẩn thành công cụ thu hút người theo dõi, kiếm tiền. Việc tiếp xúc kéo dài với những nội dung này có thể khiến người trẻ dần thay đổi nhận thức về đúng - sai và coi hành vi vi phạm là bình thường.
(CLO) Để bảo vệ giới trẻ trước ảnh hưởng xấu từ “giang hồ mạng”, không thể chỉ trông vào việc xử lý từng tài khoản, mà cần đồng thời nâng trách nhiệm của gia đình, nhà trường, nền tảng mạng xã hội và xây dựng “sức đề kháng số” cho trẻ.