(CLO) Theo báo cáo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng.
(CLO) Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong ngày 29 Tết, thị trường hàng hóa thiết yếu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, nguồn cung dồi dào và lưu thông thông suốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân.
(CLO) Nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu, ổn định thị trường hàng hóa trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Bắc Ninh xây dựng kế hoạch dự trữ, cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn, với tổng giá trị ước gần 8.300 tỷ đồng.
(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; bảo đảm lương, thưởng Tết cho người lao động; tổ chức tốt các chương trình văn hóa, nghệ thuật đáp ứng nhu cầu Nhân dân trong dịp năm mới và Tết Nguyên đán gắn với phát triển du lịch các địa phương.
(CLO) Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn khẩn gửi Sở Công Thương một số địa phương đề nghị triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 5, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá bất hợp lý.
(CLO) Do ảnh hưởng bởi cơn bão, đến 14h ngày 7/9, gần như toàn bộ phụ tải của tỉnh Quảng Ninh bị mất điện do sự cố nhiều đường dây trung áp. Sau khi bão đi qua và gió mạnh giảm dần, việc khôi phục vận hành và cung cấp điện sẽ được khẩn trương triển khai.
(CLO) Việc thực hiện lộ trình giá thị trường, tính đúng tính đủ chi phí trong giá các hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá tiếp tục là vấn đề cần xem xét trong năm 2024. Theo đó, phải điều hành thận trọng để không gây áp lực lên mặt bằng giá, tác động đến lạm phát.
(CLO) Tình trạng giá hàng hóa “lên nhanh xuống chậm” và hàng hoá đi từ sản xuất đến tiêu thụ lẻ phải qua nhiều khâu trung gian đã tồn tại nhiều năm qua nhưng chưa được khắc phục, vậy đâu là giải pháp nào để giải quyết thực trạng này?
(CLO) Giá xăng dầu đang giảm mạnh 5 lần liên tiếp nhưng thời gian qua cước vận tải, thực phẩm thiết yếu… vẫn “lặng thinh”. Người dân vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi hết “độ trễ” để hàng hoá về mức giá phù hợp.
(CLO) Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn vừa kêu gọi được hơn 350 tấn hàng và chuẩn bị chuyển cho nhân dân các tỉnh phía Nam đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
(CLO) Sáng 17/8, Tổ công tác đặc biệt số 6 Công an thành phố Hà Nội thực hiện chốt kiểm soát tại ngã tư Phạm Hùng – Trần Hữu Dực (Nam Từ Liêm), kiểm tra và xử phạt các trường hợp ra đường không có giấy đi đường.
(CLO) Ngay sau khi phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) phải cách ly y tế thêm 14 ngày do có thêm ca dương tính với COVID-19, sáng 15/8, rất nhiều người dân đã “đội mưa” đến tiếp tế hàng hóa thiết yếu cho người thân ở đây.
(CLO) Do ảnh hưởng của dịch, rất nhiều chợ đầu mối, siêu thị tại Hà Nội đã phải đóng cửa. Nhiều điểm bán hàng lưu động đã được UBND các quận khẩn trương triển khai tổ chức để phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho người dân.
Dù Chính phủ đã quy định danh mục các mặt hàng thiết yếu, tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, mỗi địa phương lại có cách hiểu khác nhau. Vì vậy, Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa “cấm lưu thông” thay vì liệt kê danh mục “hàng hóa thiết yếu” được phép lưu thông. (Theo VNews)
Bộ Công Thương đã có văn bản hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị ban hành danh mục hàng hóa “cấm lưu thông” thay vì quy định chỉ lưu thông “hàng hóa thiết yếu” như hiện nay. (Theo TTXVN)
(CLO) Ngày 27/7, Bộ Công Thương đã có văn bản hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất việc ban hành Danh mục hàng hóa “cấm lưu thông” thay vì liệt kê danh mục “hàng hóa thiết yếu” được phép lưu thông.
(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản số 7630/BGTVT-VT gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hoá thiết yếu, xe đưa đón công nhân, chuyên gia được lưu thông khi đi đến hoặc đi qua khu vực thực hiện Chỉ thị số 16.
(CLO) Sáng 27/7, phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) đã áp dụng biện pháp hạn chế đông người, đảm bảo giãn cách tại các khu chợ dân sinh bằng hình thức phát thẻ đi chợ cho người dân.