Người dân "đội mưa" tiếp tế hàng hóa thiết yếu cho người thân trong khu cách ly

(CLO) Ngay sau khi phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) phải cách ly y tế thêm 14 ngày do có thêm ca dương tính với COVID-19, sáng 15/8, rất nhiều người dân đã “đội mưa” đến tiếp tế hàng hóa thiết yếu cho người thân ở đây.

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã quyết định kéo dài thời gian cách ly y tế phường Chương Dương thêm 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 14/8 đến 0 giờ ngày 28/8.

Sau khi nhận quyết định cách ly thêm 14 ngày khu dân cư phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm), sáng 15/8 rất đông người dân đã “đội mưa” xếp hàng tại khu vực chốt kiểm soát ra vào để tiếp tế hàng hóa thiết yếu.

Ghi nhận của PV dọc theo con đường Trần Khánh Dư, có rất đông người dân mang theo hàng hóa, đồ đạc xếp hàng tiếp tế nhu yếu phẩm vào cho người thân.

Ghi nhận của PV dọc theo con đường Trần Khánh Dư, có rất đông người dân mang theo hàng hóa, đồ đạc xếp hàng tiếp tế nhu yếu phẩm vào cho người thân.

Hàng hóa, lương thực được mọi người đóng gói cẩn thận gửi vào.

Hàng hóa, lương thực được mọi người đóng gói cẩn thận gửi vào.

Trời mưa vào buổi sáng nên nhiều thùng hàng được người dân bọc bao bóng cận thận, tránh việc nước mưa làm hư hỏng nhu yếu phẩm.

Trời mưa vào buổi sáng nên nhiều thùng hàng được người dân bọc bao bóng cận thận, tránh việc nước mưa làm hư hỏng nhu yếu phẩm.

Nhiều người do để đồ tập trung vào một thùng nên phải san nhỏ ra do thùng quá nặng khiến cho việc bê vác khó khăn.

Nhiều người do để đồ tập trung vào một thùng nên phải san nhỏ ra do thùng quá nặng khiến cho việc bê vác khó khăn.

Theo quy định, người dân tới tiếp tế thực phẩm thiết yếu sẽ chia làm 2 khung giờ, sáng từ 8-10h và chiều từ 14-16h.

Theo quy định, người dân tới tiếp tế thực phẩm thiết yếu sẽ chia làm 2 khung giờ, sáng từ 8-10h và chiều từ 14-16h.

Hàng hóa trước khi gửi đều phải được ghi đầy đủ thông tin người nhận và giao cho lực lượng tiếp nhận phun khử khuẩn chống dịch.

Hàng hóa trước khi gửi đều phải được ghi đầy đủ thông tin người nhận và giao cho lực lượng tiếp nhận phun khử khuẩn chống dịch.

Xe điện được tổ cung ứng sử dụng chuyên chở đến từng nhà dân để giao hàng.

Xe điện được tổ cung ứng sử dụng chuyên chở đến từng nhà dân để giao hàng.

Lực lượng chức năng liên tục sử dụng loa để yêu cầu người dân thực hiện giãn cách khi đến tiếp tế nhu yếu phẩm.

Lực lượng chức năng liên tục sử dụng loa để yêu cầu người dân thực hiện giãn cách khi đến tiếp tế nhu yếu phẩm.

Được biết, phường Chương Dương có khoảng 23.000 dân hiện đang được chính quyền hỗ trợ tối đa trong khâu hậu cần như việc tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm.

Được biết, phường Chương Dương có khoảng 23.000 dân hiện đang được chính quyền hỗ trợ tối đa trong khâu hậu cần như việc tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm.

Tính đến ngày 13/8 phường Chương Dương đã có 50 ca mắc COVID-19, 93 trường hợp F1. Theo đánh giá của các chuyên gia y tế, địa bàn phường Chương Dương vẫn còn nguy cơ lây nhiễm cao.

Tính đến ngày 13/8 phường Chương Dương đã có 50 ca mắc COVID-19, 93 trường hợp F1. Theo đánh giá của các chuyên gia y tế, địa bàn phường Chương Dương vẫn còn nguy cơ lây nhiễm cao.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: