Hà Nội: Nhiều điểm bán hàng lưu động được triển khai phục vụ hàng hóa thiết yếu cho người dân

(CLO) Do ảnh hưởng của dịch, rất nhiều chợ đầu mối, siêu thị tại Hà Nội đã phải đóng cửa. Nhiều điểm bán hàng lưu động đã được UBND các quận khẩn trương triển khai tổ chức để phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho người dân.
Ghi nhận của PV sáng 5/8, siêu thị Aeon phối hợp cùng UBND quận Long Biên đã tổ chức 4 điểm bán hàng lưu động trên địa bàn quận, hỗ trợ cộng đồng trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Ghi nhận của PV sáng 5/8, siêu thị Aeon phối hợp cùng UBND quận Long Biên đã tổ chức 4 điểm bán hàng lưu động trên địa bàn quận, hỗ trợ cộng đồng trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Tại các siêu thị lưu động này có khoảng hơn 300 sản phẩm, mỗi một buổi sáng sẽ có 1 chuyến xe chở khoảng 2 tấn hàng đến siêu thị lưu động, những mặt hàng bán chạy sẽ được bổ sung kịp thời ngay lập tức.

Tại các siêu thị lưu động này có khoảng hơn 300 sản phẩm, mỗi một buổi sáng sẽ có 1 chuyến xe chở khoảng 2 tấn hàng đến siêu thị lưu động, những mặt hàng bán chạy sẽ được bổ sung kịp thời ngay lập tức.

Tại điểm bán hàng lưu động chợ Thanh Am (phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) khá nhiều người dân xung quanh đã tới mua sắm những nhu yếu phẩm cần thiết.

Tại điểm bán hàng lưu động chợ Thanh Am (phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) khá nhiều người dân xung quanh đã tới mua sắm những nhu yếu phẩm cần thiết.

Tất cả các mặt hàng đều được niêm yết giá sẵn, mức giá phù hợp giúp nhiều người dân yên tâm lựa chọn.

Tất cả các mặt hàng đều được niêm yết giá sẵn, mức giá phù hợp giúp nhiều người dân yên tâm lựa chọn.

Nhiều mặt hàng thiết yếu được siêu thị Aeon lên danh sách để đưa ra bày bán tại siêu thị lưu động.

Nhiều mặt hàng thiết yếu được siêu thị Aeon lên danh sách để đưa ra bày bán tại siêu thị lưu động.

Tại 1 điểm bán hàng lưu động ở phường Gia Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) sáng nay 5/8.

Tại 1 điểm bán hàng lưu động ở phường Gia Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) sáng nay 5/8.

Điểm bán hàng này có sự phối hợp của lực lượng UBND phường Gia Thụy, để phối hợp với bên siêu thị thực hiện đảm bảo an toàn khi người dân đến mua hàng.

Điểm bán hàng này có sự phối hợp của lực lượng UBND phường Gia Thụy, để phối hợp với bên siêu thị thực hiện đảm bảo an toàn khi người dân đến mua hàng.

Các mặt hàng như rau, củ, quả, trứng, mì tôm được người dân lựa chọn nhiều nhất vì đó là những thực phẩm dùng hàng ngày. Người dân có thể thoải mái mua sắm những mặt hàng thiết yếu dùng cho vài ngày để hạn chế ra ngoài đường.

Các mặt hàng như rau, củ, quả, trứng, mì tôm được người dân lựa chọn nhiều nhất vì đó là những thực phẩm dùng hàng ngày. Người dân có thể thoải mái mua sắm những mặt hàng thiết yếu dùng cho vài ngày để hạn chế ra ngoài đường.

Được biết, các điểm bán hàng trên địa bàn quận Long Biên đã hoạt động từ ngày 2/8 và chỉ phục vụ buổi sáng từ 7h30’ – 11h30’ hằng ngày, kéo dài đến 15/8.

Được biết, các điểm bán hàng trên địa bàn quận Long Biên đã hoạt động từ ngày 2/8 và chỉ phục vụ buổi sáng từ 7h30’ – 11h30’ hằng ngày, kéo dài đến 15/8.

Chị Nguyễn Thu Hoài – chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường Gia Thụy (Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Phường cũng đã phối hợp với bên siêu thị để triển khai mô hình bán hàng lưu động này, các hộ có nhu cầu mua hàng mà không thể đến tận nơi thì phụ nữ của phường sẽ ship hàng đến tận nơi cho người dân. Hầu hết phụ nữ ở phường đều đã được tiêm phòng, đảm bảo an toàn, an tâm cho người dân khi mua hàng.”

Chị Nguyễn Thu Hoài – chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường Gia Thụy (Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Phường cũng đã phối hợp với bên siêu thị để triển khai mô hình bán hàng lưu động này, các hộ có nhu cầu mua hàng mà không thể đến tận nơi thì phụ nữ của phường sẽ ship hàng đến tận nơi cho người dân. Hầu hết phụ nữ ở phường đều đã được tiêm phòng, đảm bảo an toàn, an tâm cho người dân khi mua hàng.”

Bà Đinh Thị Vân (77 tuổi, phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội) cho hay: “Tôi được phường thông báo mới mở điểm bán hàng lưu động này, nên hôm nay đến mua đồ ăn cho cả gia đình trong 3 ngày. Các mặt hàng ở đây phong phú không khác gì chợ dân sinh và giá cả bình ổn. Đến mua hàng ở điểm bán hàng lưu động này rất thoáng người, tôi cảm thấy yên tâm hơn việc đi vào các khu chợ đông đúc như những ngày trước đó.”

Bà Đinh Thị Vân (77 tuổi, phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội) cho hay: “Tôi được phường thông báo mới mở điểm bán hàng lưu động này, nên hôm nay đến mua đồ ăn cho cả gia đình trong 3 ngày. Các mặt hàng ở đây phong phú không khác gì chợ dân sinh và giá cả bình ổn. Đến mua hàng ở điểm bán hàng lưu động này rất thoáng người, tôi cảm thấy yên tâm hơn việc đi vào các khu chợ đông đúc như những ngày trước đó.”

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: