(CLO) Từ ngày 16-18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa vượt 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, đồng thời nhiều sông suối có thể xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước lên từ 2-4m.
(CLO) Với xác suất 60-65%, El Nino năm nay được dự báo có thể thuộc nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950. Nếu kịch bản này xảy ra, nhiệt độ tại Việt Nam sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, trong khi lượng mưa suy giảm đáng kể ở nhiều khu vực.
(CLO) Không khí nóng đang tiếp tục mở rộng và gia tăng cường độ tại nhiều địa phương từ Bắc Bộ đến miền Trung. Dự báo trong những ngày tới, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn đáng kể so với mức dự báo của cơ quan khí tượng.
(CLO) Những ngày cuối tháng 5, người dân Thủ đô đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa với nền nhiệt ngoài trời tăng cao, không khí khô nóng và oi bức kéo dài. Nhiệt độ đo được trên mặt đường ở Hà Nội lên tới gần 60 độ C khiến nhiều tuyến phố trở nên vắng vẻ, đặc biệt vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều.
(CLO) Biến đổi khí hậu khiến thiên tai tại Việt Nam ngày càng cực đoan, khó lường với nhiều hiện tượng vượt ngưỡng lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong bối cảnh đó, công tác phòng, chống thiên tai đang được chuyển mạnh từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa và lấy cộng đồng làm trung tâm.
(CLO) Nhiều khu vực trên cả nước đang bước vào cao điểm nắng nóng khi nhiệt độ tiếp tục tăng mạnh trong hai ngày 14-15/5. Trung Bộ được dự báo là tâm điểm của đợt nóng với nền nhiệt phổ biến 36-38 độ C, có nơi vượt ngưỡng 38 độ C, trong khi Bắc Bộ và Nam Bộ cũng xuất hiện nắng nóng gay gắt.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trên cả nước trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 nhìn chung khá thuận lợi, dù một số khu vực miền Bắc có thể xuất hiện mưa nhỏ vào buổi sáng.
(CLO) Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.
(CLO) Trong những năm gần đây, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công cuộc giảm nghèo, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Một trong những giải pháp nổi bật mang lại hiệu quả thiết thực là chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu từng vùng. Nhờ hướng đi đúng đắn này, hàng nghìn hộ nông dân đã thoát nghèo, vươn lên làm chủ kinh tế, ổn định cuộc sống một cách bền vững.
(CLO) Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế được xác định là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên"; tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, trong đó có ngoại giao công nghệ, ngoại giao khí hậu…
(CLO) Brazil, nước chủ nhà COP30, đã kêu gọi các nước đoàn kết để đạt thỏa thuận quốc tế về khí hậu, khi hội nghị đã trôi qua thời gian dự kiến kết thúc vào ngày 21/11.
(CLO) Mỹ sẽ không cử bất kỳ quan chức cấp cao nào tới các cuộc đàm phán về khí hậu COP30 sắp tới tại Brazil, theo một quan chức Nhà Trắng cho biết hôm 1/11.
(CLO) Với khí hậu nhiệt đới gió mùa, đất đai màu mỡ và nguồn nước dồi dào, Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế tự nhiên để phát triển nông nghiệp. Trải qua quá trình chuyển đổi mạnh mẽ, nông sản Việt Nam không chỉ đa dạng về chủng loại mà còn ngày càng nâng cao về chất lượng và giá trị xuất khẩu.
(CLO) Ngày 29/6, hàng trăm nhà hoạt động đã tuần hành dưới cái nóng như thiêu đốt ở thành phố Seville, miền nam Tây Ban Nha, kêu gọi xóa nợ, công bằng khí hậu và đánh thuế người siêu giàu.
(CLO) Sự xuất hiện của những chủ đầu tư lớn, có tiềm lực và tầm nhìn chiến lược, luôn là dấu mốc quan trọng khởi tạo chu kỳ tăng trưởng bền vững cho giá trị bất động sản khu vực. Bởi lẽ, không chỉ đơn thuần triển khai các dự án, những “đại bàng” trong ngành bất động sản còn mang theo cả một hệ sinh thái.
(CLO) Một nghiên cứu gần đây cảnh báo rằng các xu hướng gia tăng quân sự có thể dẫn tới việc tăng phát thải khí nhà kính – một trong những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu toàn cầu.
(CLO) Trong 3 năm (2022 – 2024) thành phố Cần Thơ đã trồng được khoảng 4.357.000 cây xanh phân tán các loại ở khu vực đô thị và nông thôn. Cây xanh được ví như “lá phổi” của Trái Đất, các cây xanh đã và đang làm giảm các khí độc hại bị thải ra môi trường, giúp không khí trở nên trong lành hơn.