Theo dữ liệu công bố ngày 9/9 của Fire Emissions Watch, cổng thông tin do dịch vụ giám sát khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu phát triển, các đám cháy tại Indonesia đã thải khoảng 19,7 triệu tấn khí carbon dioxide từ ngày 1 đến 7/9.
Con số này đưa Indonesia vượt Nga và trở thành quốc gia có lượng phát thải từ cháy rừng cao nhất thế giới trong tuần. Lượng khí thải của Indonesia cũng chiếm hơn 1/3 tổng phát thải toàn cầu do cháy rừng trong giai đoạn này.
Indonesia thường xuyên đối mặt với cháy rừng, đặc biệt tại các khu vực rừng và đất than bùn trên đảo Borneo và Sumatra. Năm nay, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi hiện tượng El Niño khiến nhiệt độ tăng cao và làm trầm trọng thêm tình trạng khô hạn.
Dữ liệu Copernicus cho thấy cường độ phát thải từ các đám cháy ở Indonesia trong tuần đầu tháng 9 vượt 1.500 kg/km², cao hơn 10 lần so với mức ghi nhận tại Nga. Các khu vực có mức phát thải cao tập trung ở Kalimantan thuộc đảo Borneo và phía đông đảo Sumatra.
Lượng phát thải trong tuần này cao hơn 273% so với mức trung bình theo mùa. Dù vậy, con số vẫn thấp hơn mức 21,7 triệu tấn ghi nhận trong cùng kỳ năm 2015, thời điểm Indonesia cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của El Niño.
Pontianak, thành phố thuộc tỉnh Tây Kalimantan, là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo công ty giám sát chất lượng không khí IQAir, chỉ số chất lượng không khí tại đây lên tới 394 vào ngày 9/9, vượt xa ngưỡng 300 được xếp vào mức nguy hiểm.
Bộ Môi trường Indonesia cho biết quan ngại trước tình trạng chất lượng không khí ở mức nguy hiểm tại Kalimantan và một số khu vực khác. Cơ quan này đang theo dõi dữ liệu của Copernicus, nhưng lưu ý rằng các số liệu phát thải từ vệ tinh không phản ánh trực tiếp chất lượng không khí tại từng địa phương và cần được đánh giá cùng nhiều yếu tố khác.
Năm 2015, Indonesia mất khoảng 2,6 triệu ha đất do cháy rừng, diện tích tương đương hơn lãnh thổ Wales.
Các nghiên cứu trước đây cho thấy cháy rừng tại Indonesia năm 2015 từng tạo ra lượng phát thải hàng ngày cao hơn tổng lượng phát thải của toàn Liên minh châu Âu. Khói từ các đám cháy cũng gây tác động nghiêm trọng đến sức khỏe người dân tại Indonesia, Malaysia và Singapore.
Theo ông Mark Parrington, nhà khoa học cấp cao tại Cơ quan Giám sát Khí quyển Copernicus, mùa cháy rừng năm nay mới chỉ bắt đầu và các vụ cháy có thể tiếp tục gia tăng, kéo dài đến cuối tháng 10.
Ông cho rằng cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ mức độ nghiêm trọng của mùa cháy năm nay, nhưng những dấu hiệu ban đầu cho thấy tình hình có thể tương đương, thậm chí nghiêm trọng hơn một số mùa cháy chịu ảnh hưởng của El Niño trước đây.