(CLO) Tín dụng đang tăng tốc với nỗ lực kích cầu tiêu dùng đến từ động thái giảm mạnh lãi suất cho vay, kèm theo chương trình ưu đãi của ngân hàng thương mại.
(CLO) Trước đây, ngân hàng ngoại luôn nằm trong danh sách các đơn vị có lãi suất cho vay mua nhà thấp nhất. Nhưng hiện tại, điều ngược lại đang diễn ra.
(CLO) Chỉ trong tháng 3, Ngân hàng Nhà nước đã có 2 lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành, từ đó khiến lãi suất huy động dò “đáy”. Tuy nhiên, ngành bất động sản mới được hưởng lợi nhiều ở… cổ phiếu. Còn thực tế, cả chủ đầu tư và người mua nhà vẫn tiếp cận lãi suất cao.
(CLO) Lãi suất huy động giảm đồng loạt tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay, từ đó hỗ trợ nền kinh tế, trong đó có bất động sản. Tuy nhiên, hỗ trợ của lãi suất với ngành này được đánh giá là đã có nhưng chưa đáng kể.
(CLO) Các ngân hàng thương mại đồng loạt công bố giảm lãi suất huy động từ cuối tháng 12/2022. Tuy nhiên, theo dữ liệu mới được công bố của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất lại tăng.
(CLO) Lãi suất cho vay mua nhà đang ở mức cao 15%/năm nhưng trên thị trường vẫn xuất hiện mức siêu thấp, chỉ khoảng 5%/năm. Tuy nhiên, đó chính là “cái bẫy” của lãi suất thả nổi.
(CLO) Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, khi lãi suất cho vay tăng, những người đã vay tiền để mua nhà, mua xe trước đó đương nhiên sẽ phải “cõng” thêm mức lãi suất mới. Dù vậy, áp lực lên vấn đề xử lý nợ xấu của các ngân hàng cũng không quá lớn.
(CLO) Trong năm 2020, Ngân hàng Nhà nước liên tục hạ lãi suất cho vay, khiến mức lãi suất hiện tại đang thấp nhất trong vòng 15 năm qua. Đây chính là động lực để giới đầu tư ồ ạt vay vốn ngân hàng đầu tư vào bất động sản.