(CLO) Theo báo cáo công bố tuần này của Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Thượng Hải, Trung Quốc đang dần mất đi sức hấp dẫn như một điểm đến đầu tư cho các công ty phương Tây.
(CLO) Theo các nhà kinh tế thuộc ngân hàng Morgan Stanley, Trung Quốc cần chi tới 10.000 tỷ nhân dân tệ (1,4 nghìn tỷ USD) trong hai năm cho các quỹ kích thích nhằm phục hồi và đưa nền kinh tế trở lại tăng trưởng bền vững vì họ lo ngại áp lực giảm phát đang trở nên cố hữu.
(CLO) Lạm phát ở Trung Quốc tăng nhanh hơn dự kiến trong tháng 3, do các chính sách kiểm soát dịch Covid-19 và hậu quả từ cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã đẩy chi phí của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới lên cao.
(CLO) Lạm phát giá tại các nhà máy của Trung Quốc đã đạt mức cao nhất trong 13 năm vào tháng 8 do giá nguyên liệu thô tăng vọt bất chấp nỗ lực của Bắc Kinh để hạ nhiệt, gây thêm áp lực lên các nhà sản xuất tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.