Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Ngày 30/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Bình (36 tuổi), trú xã Đại Đồng (Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Làm giả, sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức.

Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến hai dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin cho “con mồi”.

Đối tượng mà Bình nhắm tới là chị Quách Thị T. (SN 1988, quê tỉnh Phú Thọ). Trước đó, Bình và chị T. quen biết nhau, cả hai thường nhắn tin nói chuyện. Do vậy, khi nghe Bình trình bày các dự án, chị T. hoàn toàn tin tưởng nên quyết định hợp tác. Chị này còn rủ thêm người bạn Bùi Văn H. cùng hợp tác với Bình.

clo_br_2.jpg
Bị cáo Lê Thanh Bình bị truy tố và đưa ra xét xử về hai tội danh. Ảnh: Kim Long

Trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 4/2025, chị T. và anh H. đã chuyển cho Bình 237 triệu đồng.

Sau khi chuyển tiền, các bị hại không thấy Bình gửi các giấy tờ, tài liệu liên quan đến dự án nên đã liên hệ với Bình. Lúc này, Bình lên mạng liên hệ với đối tượng không quen biết đặt làm giả các giấy tờ: Giấy chứng nhận chủ trương đầu tư của Uỷ ban tỉnh Nghệ An, giấy phép xây dựng, giấy thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Sau đó, Bình gửi các giấy tờ qua Zalo cho chị T. và anh H. Tin tưởng, hai người này đã chuyển tiếp hơn 120 triệu đồng cho Bình.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà Bình lừa đảo, chiếm đoạt của hai bị hại là 357 triệu đồng.

clo_br_1.jpg
Tòa tuyên phạt bị cáo Bình 10 năm tù. Ảnh: Kim Long

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bình khai đã lợi dụng sự tin tưởng của các bị hại, đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Số tiền đó, bị cáo dùng để trả nợ, tiêu xài cá nhân, trả lương cho nhân viên…

Với hành vi làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức, bị cáo khai đã đặt làm giả với mục đích lừa đảo các bị hại.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật. Do đó, tòa tuyên phạt Lê Thanh Bình 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng hình phạt chung buộc bị cáo phải nhận là 10 năm tù.

Xem thêm

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Lợi dụng chốn tôn nghiêm, thanh niên trộm dây truyền vàng gần 400 triệu đồng

Lợi dụng chốn tôn nghiêm, thanh niên trộm dây truyền vàng gần 400 triệu đồng

(CLO) Ngày 14/9, Công an TP Đồng Nai cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Dọn (SN 2000, trú tại tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”. Đối tượng này là thủ phạm đã trộm cắp sợi dây chuyền vàng trị giá gần 400 triệu đồng tại một ngôi chùa trên địa bàn.

Cỡ chữ bài viết: