(CLO) Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có thông tin hướng dẫn người dân về việc xe bán tải (pickup) được xếp vào nhóm xe con hay xe tải trong tổ chức giao thông.
(CLO) Công an TP Hà Nội vận động toàn dân cùng thực hiện những việc làm thiết thực như giữ gìn vệ sinh, chấp hành luật giao thông, ứng xử văn minh… nhằm xây dựng hình ảnh Thủ đô xanh - sạch - đẹp, an toàn và thân thiện trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế.
(CLO) Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công một nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn “bao luật” cho các phương tiện vận tải vi phạm quy định về trật tự giao thông đường bộ.
(CLO) Sau nửa năm thực thi Nghị định 168, nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn tràn ngập cảnh người dân vô tư vượt đèn đỏ, leo vỉa hè, dừng sai vạch bất chấp quy định.
(CLO) Trên nhiều tuyến đường, không khó để bắt gặp hình ảnh các nhóm học sinh điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, thậm chí lạng lách, đánh võng giữa dòng xe cộ đông đúc.
(CLO) Sau 2 tháng thực hiện nghị định 168, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân đã được nâng cao, kết quả xử lý vi phạm, tai nạn giao thông giảm. Đặc biệt, số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn đã giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm 2024.
(CLO) Theo ghi nhận của PV, tại các tuyến đường như Văn Khê, Lê Trọng Tấn, Cầu Bươu (quận Hà Đông), Phạm Hùng, Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy), Đại lộ Thăng Long (quận Nam Từ Liêm), các biển chỉ dẫn giao thông với nội dung dài, kích thước chữ nhỏ, thậm chí bị che khuất bởi cây cối, gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
(CLO) Tài xế ô tô vượt đèn đỏ để chở người bị nạn đi cấp cứu nhưng bị hệ thống phạt nguội ghi nhận và đưa vào danh sách vi phạm. Sau khi xác minh, CSGT đã gỡ bỏ thông báo phạt nguội với nam tài xế.
(CLO) Sau nửa tháng triển khai Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tình hình giao thông trên các tuyến đường tại Hà Nội những ngày này đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Tại các ngã tư người dân chấp hành tốt luật giao thông; nhận thức của người dân đã thay đổi rõ rệt.
(CLO) Chiều 9/1, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025. Theo đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản hơn 82.000 trường hợp vi phạm luật giao thông.
(CLO) Thời gian qua, tại nhiều tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Việt Trì xuất hiện tình trạng một nhóm thanh niên tụ tập điều khiển xe máy bốc đầu, lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.
(CLO) Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ.
(CLO) Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới nhất (đang được Bộ Tư pháp thẩm định), Bộ Công an đã bỏ đề xuất giảm mức phạt tiền đối với vi phạm về nồng độ cồn ở mức tối thiểu.
(CLO) Vào tối 14/1, Uỷ ban ATGT Quốc gia tổ chức Lễ trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.
(CLO) Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội sẽ tập trung xử lý phụ huynh không tuân thủ luật giao thông khi đưa trẻ đến trường.
(CLO) Sáng 19/9, Học viện Cảnh sát nhân dân đã phối hợp với Công an TP Hà Nội tổ chức buổi tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông” cho học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội).