Báo động tình trạng học sinh lạng lách, đánh võng, vi phạm luật giao thông

(CLO) Trên nhiều tuyến đường, không khó để bắt gặp hình ảnh các nhóm học sinh điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, thậm chí lạng lách, đánh võng giữa dòng xe cộ đông đúc.

Dù chưa đủ tuổi, không giấy phép lái xe, nhưng nhiều học sinh vẫn ngang nhiên vi phạm luật giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao cho cả bản thân và người khác. Thực trạng này đang gióng lên hồi chuông báo động về ý thức chấp hành pháp luật, cũng như sự buông lỏng quản lý từ phía gia đình và nhà trường.

Ghi nhận của phóng viên, chiều 13.5 tại tuyến đường phía trước Trường THPT Minh Khai (huyện Quốc Oai, Hà Nội), nhiều học sinh sau giờ tan học điều khiển phương tiện vượt quá quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Ghi nhận của phóng viên, chiều 13/5, tại tuyến đường phía trước Trường THPT Minh Khai (huyện Quốc Oai, Hà Nội), nhiều học sinh sau giờ tan học điều khiển phương tiện vượt quá quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Các loại xe mà học sinh sử dụng cũng khá đa dạng, từ xe số như Honda Wave Alpha 100, xe Dream... đến cả xe tay ga như Vision, SH Mode.
Các loại xe mà học sinh sử dụng cũng khá đa dạng, từ xe số như Honda Wave Alpha 100, xe Dream... đến cả xe tay ga như Vision, SH Mode.
Do hầu hết các trường học đều nghiêm cấm học sinh điều khiển xe máy có dung tích trên 50cc, nên nhiều em lựa chọn gửi xe tại các bãi giữ xe tự phát xung quanh trường, sau đó đi bộ vào lớp để tránh bị phát hiện và xử lý.
Do hầu hết các trường học đều nghiêm cấm học sinh điều khiển xe máy có dung tích trên 50cc, nên nhiều em lựa chọn gửi xe tại các bãi giữ xe tự phát xung quanh trường, sau đó đi bộ vào lớp để tránh bị phát hiện và xử lý.
_61a0013(1).jpg
_61a0031(1).jpg
Đáng chú ý, nhiều trường hợp học sinh không những điều khiển xe có dung tích vượt quá quy định, mà còn không đội mũ bảo hiểm hơn thế còn chở theo bạn phía sau cũng không đội mũ.
_61a0053(1).jpg
Nhiều học sinh khi phát hiện ống kính của phóng viên đã lập tức quay xe hoặc tăng ga phóng nhanh để né tránh. Hành động này cho thấy các em ý thức được hành vi vi phạm của mình, nhưng vẫn cố tình che giấu.
_61a0040(1).jpg



Thậm chí, có trường hợp học sinh còn dàn thành hàng ngang vừa đi vừa nói chuyện hoặc vượt ẩu, lấn làn, gây cản trở giao thông. Một số em còn cố tình độ xe để pô phát ra tiếng nổ lớn, gây mất trật tự và khó chịu cho người đi đường.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: