(CLO) Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu sông Lô, trong thời gian từ năm 2010-2015. UDIDECO là đơn vị thi công cây cầu này.
(CLO) Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai kiến nghị đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép đối với các mỏ khoáng sản gây mất an toàn lao động, tổn thất lớn khoáng sản; gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…
(CLO) Dọc các tuyến đường tại Hà Nội, nhiều cây xanh đã chết khô héo từ lâu nhưng vẫn chưa được nhổ bỏ hay thay thế. Thân cây khô, mục nát vẫn nằm trơ trọi trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt vào những ngày mưa bão.
(CLO) Dù biển báo đã được cắm rõ ràng, nhiều người tham gia giao thông vẫn cố tình vi phạm, thản nhiên dừng đỗ sai quy định, hoặc đi vào những tuyến đường cấm.
(CLO) Đại lộ Thăng Long nhiều năm gần đây đang trở nên nhếch nhác khi rác thải sinh hoạt và phế liệu xây dựng bị đổ tràn lan, chất thành đống ven đường.
(CLO) Sau hơn 2 năm đưa vào khai thác, tuyến đường tránh TP.Sơn La (tỉnh Sơn La) đang bộc lộ một số bất cập khi có nhiều điểm sạt trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, tai nạn giao thông.
(CLO) Nhiều tuyến đường ở TP Kon Tum (Kon Tum) được đầu tư xây dựng với số vốn lên đến hàng trăm tỷ đồng nhằm chỉnh trang, xây dựng bộ mặt đô thị thành phố ngày càng khang trang, sạch đẹp. Song nhiều công trình thi công ì ạch, nhếch nhác, không đảm bảo an toàn làm đảo lộn cuộc sống của người dân.
(CLO) Để bảo đảm an toàn giao thông cho người và các phương tiện, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội quyết định cấm người và phương tiện di chuyển qua cầu Đuống từ 22h ngày 10/9.
(CLO) Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đã được sử dụng nhiều năm, nhiều hạng mục xuống cấp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vận tải đường sắt mà 2 vụ sạt lở hầm Bãi Gió và hầm Chí Thạnh vừa qua là ví dụ điển hình.
(CLO) Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ được bổ sung hệ thống an toàn nhằm hạn chế tai nạn giao thông với kinh phí đầu tư khoảng 20 tỷ đồng.
(CLO) Cục Đường bộ Việt Nam cho biết trong kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2023, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt kinh phí gần 800 tỉ đồng để xử lý công trình điểm đen và điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
(CLO) Theo Công an TP.Hà Nội, hiện trên địa bàn tồn tại nhiều bãi giữ xe ô tô, mô tô không có giấy phép hoạt động, tính chất nhỏ lẻ, tự phát xung quanh bệnh viện, trung tâm dịch vụ, vui chơi giải trí,...hầu như chưa đảm bảo các quy định an toàn.
(CLO) Các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải nên dán giấy, hình phản quang vào phía sau phương tiện bảo đảm vừa thẩm mỹ và dễ nhận diện cho các phương tiện đi phía sau nhằm hạn chế tai nạn giao thông.
(CLO) Ngày 10/11, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có báo cáo khẩn cấp về tình trạng 5 hồ chứa thủy lợi xuất hiện hiện tượng bất thường, có nguy cơ mất an toàn cho công trình và vùng hạ du.
(CLO) Trước thực trạng công trình hệ thống đèn đường chiếu sáng trên tuyến đường Gia Lách đi Khu di tích Nguyễn Du, đang xây dựng chưa đảm bảo điều kiện được phép tồn tại trong hành lang bảo vệ lưới điện cao áp, UBND huyện Nghi Xuân đã có văn bản gửi ngành điện Hà Tĩnh mong “giải cứu” cho địa phương.
(CLO) Để giảm thiểu các sự cố mất an toàn của các phương tiện hoạt động trong khu bay, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành nghiêm túc triển khai thực hiện.
(CLO) Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng cao điểm, nhu cầu sử dụng điện tăng rất cao, dễ xảy ra những sự cố chập cháy gây ra những vụ hỏa hoạn lớn. Đặc biệt là tại các khu nhà xưởng, kho bãi khi nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu.