Hàng loạt hồ chứa ở Lâm Đồng có nguy cơ mất an toàn

(CLO) Ngày 10/11, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có báo cáo khẩn cấp về tình trạng 5 hồ chứa thủy lợi xuất hiện hiện tượng bất thường, có nguy cơ mất an toàn cho công trình và vùng hạ du.
Đập tràn hồ Tuyền Lâm, một trong những hồ thủy lợi xuất hiện các dấu hiệu bất thường

Đập tràn hồ Tuyền Lâm, một trong những hồ thủy lợi xuất hiện các dấu hiệu bất thường

Theo đó, 5 công trình hồ chứa nước thủy lợi gồm: hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt); hồ P’róh, hồ Ma Đanh (huyện Đơn Dương); hồ Đinh Trang Thượng II (huyện Di Linh); hồ Tư Nghĩa (huyện Cát Tiên) đang bị xuống cấp, hư hỏng nặng.

Trong đó, hồ Tuyền Lâm (địa điểm thu hút rất đông du khách đến tham quan) đang có hiện tượng thấm nước trên thân đập lớn hơn mức cho phép.

Các vệt thấm bất thường từ cơ mái hạ lưu xuống thân đập và dọc theo chiều dài thân đập. Bề mặt đập cũng bị sụt lún, rạn nứt, cầu tràn xuống cấp không đảm bảo tải trọng cho các xe cỡ lớn lưu thông.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng cũng cho hay, các hồ chứa còn lại đều xuất hiện tình trạng thấm qua thân đập, có vị trí bị thấm mạnh, nước chảy thành dòng lớn, không đảm bảo an toàn khi có mưa bão như hiện nay.

Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng cũng xác định tình trạng sạt lở bờ sông, suối tại 6 khu vực dọc các sông Đa Dâng (đoạn qua địa bàn huyện Lâm Hà); sạt lở bờ suối tại xã Mê Linh (Lâm Hà), xã Tiên Hoàng (Cát Tiên) và trạm bơm Đạ Goail (huyện Đạ Huoai). Tình trạng sạt lở các khu vực này kéo dài từ 200 - 300 m dọc theo bờ sông, suối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường giao thông, đất canh tác và cơ sở hạ tầng. 

Để xử lý tình trạng “khẩn cấp” nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng đề xuất, đối với hồ chứa nước Đinh Trang Thượng II, trước mắt không tích nước hồ chứa để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du cho đến khi công trình được khắc phục sự cố. Về lâu dài cần nâng cấp, sửa chữa công trình và xử lý chống thấm để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du để sớm đưa công trình trở lại hoạt động bình thường phục vụ cho sản xuất.

Riêng hồ chứa nước Tuyền Lâm cần xử lý chống thấm đập đất; nâng cấp cầu qua tràn; tuyến đường qua đỉnh đập để vào khu du lịch không phải là đường duy nhất.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi Lâm Đồng có phương án phân luồng giao thông để hạn chế phương tiện có tải trọng lớn lưu thông qua đập đất hồ Tuyền Lâm.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị UBND các huyện Di Linh, Cát Tiên, Đơn Dương, Đức Trọng và UBND TP Đà Lạt chủ động thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng” trong phòng chống thiên tai đối với các công trình hiện bị hư hỏng trên địa bàn địa phương.

Đồng thời, Sở đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị lên Trung ương bố trí kinh phí để sửa chữa khẩn cấp các hồ chứa và khu vực sạt lở bờ sông, suối với số tiền dự kiến khoảng 235 tỷ đồng.

Thế Vũ

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: