(CLO) Liên quan đến vụ 11,6 ha rừng trồng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei (huyện Đăk Glei) "biến mất", UBND tỉnh Kon Tum đã có chỉ đạo thanh tra về việc trồng, quản lý, bảo vệ rừng của công ty này.
(CLO) Sau khi Thanh tra Chính phủ chỉ rõ loạt sai phạm tại 7 công ty lâm nghiệp ở Gia Lai, tỉnh Gia Lai đã có kế hoạch thanh tra toàn diện những công ty này.
(CLO) Thanh tra Chính phủ vừa chỉ rõ loạt sai phạm tại 7 Công ty lâm nghiệp ở Gia Lai. Trong đó, cá biệt có Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai (huyện Kbang) quản lý yếu kém, để người dân lấn chiếm hơn 600 ha đất được giao.
(CLO) Qua rà soát 3 loại rừng, tỉnh Gia Lai phát hiện diện tích rừng tự nhiên giảm gần 65.000ha. Ngoài việc do “lâm tặc” phá, phần lớn diện tích rừng tự nhiên giảm do sai sót trong quá trình kiểm kê rừng trước đó.
(CLO) Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ia Pa đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng để mất hơn 1.700 ha rừng. Mới đây, Lãnh đạo liên ngành đã thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai.
(CLO) Bàn giao rừng còn lỏng lẻo, chưa cụ thể, chưa có văn bản khi tiếp nhận, bàn giao, từ năm 2011 đến đầu năm 2019, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ (Gia Lai) để mất hơn 9.000 ha rừng. Nhưng theo lý giải của chủ rừng, đúng ra là giảm qua các năm chứ không phải mất.
(CLO) Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ.
(CLO) “Thảm họa sẽ xảy ra ở bất cứ nơi nào trên đất nước nếu chúng ta không thay đổi. Chúng ta hô hào trồng rừng vẫn để các đại dự án khởi công ngay trong lõi rừng. Thủy điện cóc vẫn duy trì hoạt động, thậm chí còn được cấp giấy phép mới…”.