Quản lý yếu kém, một Công ty lâm nghiệp ở Gia Lai để người dân lấn chiếm hơn 600ha đất
(CLO) Thanh tra Chính phủ vừa chỉ rõ loạt sai phạm tại 7 Công ty lâm nghiệp ở Gia Lai. Trong đó, cá biệt có Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai (huyện Kbang) quản lý yếu kém, để người dân lấn chiếm hơn 600 ha đất được giao.
Thanh tra Chính phủ vừa phát hiện loạt sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại 7 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cụ thể là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp (Trạm Lập, Đăk Roong, Sơ Pai, Krông Pa, Hà Nừng, Kông Chiêng và Ia Pa).
Theo đó, những công ty này sử dụng đất chưa đúng với diện tích đất được giao theo giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp. Thanh tra Chính phủ xác định, các công ty này quản lý sử dụng đất yếu kém để người dân lấn chiếm.
Sau khi sắp xếp đổi mới mô hình hoạt động, UBND tỉnh Gia Lai giao diện tích đất đã bị người dân lấn chiếm cho các công ty nhưng trên thực tế đơn vị chưa thể tiếp nhận, sử dụng.
Người dân phá rừng để lấn chiếm đất xảy ra ở huyện Kbang
Một số công ty chưa làm thủ tục về đất đai theo quy định đối với phần diện tích chênh lệnh so với thực tế như: Công ty Trạm Lập diện tích tăng hơn 332ha; Công ty Krông Pa tăng gần 800 ha; Công ty Đăk Roong giảm hơn 551 ha; Công ty Kông Chiêng giảm gần 500 ha…
Cá biệt, tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai do quản lý yếu kém để người dân lấn chiếm hơn 613 ha đất được giao, năm 2020 được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ chồng lấn lên diện tích đã mất chưa được xử lý. Từ đó dẫn đến việc công ty này hàng năm vẫn phải nộp tiền thuê đất hơn 200 triệu đồng nhưng không được sử dụng đất, gây ra những hậu quả rất khó khắc phục trong công tác quản lý đất đai.
Ngoài việc cưa hạ cây rừng để lấy gỗ, trong lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai quản lý còn xuất hiện tình trạng phá rừng nghi để “trả thù” chủ rừng. Nguyên nhân xuất phát từ việc thu hồi đất rừng lấn chiếm
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trạm Lập đã sử dụng vốn điều lệ hơn 100 triệu đồng để ký hợp đồng đầu tư trồng rừng sản xuất (cây keo) trên phần diện tích đất của hộ dân quản lý. Việc này không đúng chức năng nhiệm vụ, Kế hoạch sản xuất và Đề án sắp xếp, đổi mới của Công ty được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt.
Thanh tra Chính Phủ cũng xác định, UBND tỉnh Gia Lai chậm phê duyệt phương án sử dụng đất của các công ty; cấp giấy chứng nhận diện tích đất xây dựng trụ sở các công ty lâm nghiệp ghi mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ là không đúng tên loại đất.
Ngoài ra, việc kiểm kê, đánh giá, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng đối với các Công ty chưa chính xác về diện tích rừng và hiện trạng tài nguyên rừng nên khi thực hiện chi trả tiền dịch vụ tài nguyên rừng có trường hợp không đúng với diện tích và thực tế hiện trạng của đơn vị quản lý sử dụng.
Trách nhiệm để xảy ra tồn tại, thiếu sót nêu trên thuộc Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp (Trạm Lập, Đăk Roong, Sơ Pai, Krông Pa, Hà Nùng, Kông Chiêng, Ia Pa); Giám đốc Sở TN&MT, Giám đốc Sở NN&PTNT, Chủ tịch UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan qua các thời kỳ.
Trước những sai phạm trên, Thanh tra Chính Phủ yêu cầu Gia Lai, thanh tra toàn diện 7 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp trên để có đánh giá tổng thể về công tác quản lý đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường trên địa bàn.
Phá rừng diễn biến phức tạp ở Gia Lai, gần 10.000 ha rừng bị “xóa sổ”
Theo Thanh tra Chính phủ, diện tích rừng tự nhiên ở tỉnh Gia Lai năm 2017 giảm nhiều so với kiểm kê rừng năm 2014 (hơn 12.000 ha). Trong công tác rà soát quy hoạch 3 loại rừng năm 2017 của tỉnh Gia Lai có nhiều sai sót, thiếu chính xác, lỏng lẻo trong quản lý; việc đưa ra, đưa vào quy hoạch 3 loại rừng đối với diện tích hơn 139.000 ha còn thiếu căn cứ.
Tỉnh Gia Lai giảm gần 12.000 ha rừng trong 4 năm
UBND tỉnh Gia Lai cũng chưa ban hành quyết định phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, chưa lập kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, chưa công bố quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, không ban hành khung giá rừng từ năm 2020 trở về trước là không đúng với luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004.
Tình trạng khai thác, phá rừng trái pháp luật ở Gia Lai diễn biến phức tạp với diện tích rừng bị phá gần 10.000 ha; còn 71/165 vụ việc tạm đình chỉ điều tra hoặc xử lý hành chính cần phải được giám sát công tác điều tra, truy tố để tránh bỏ lọt tội phạm.
(NB&CL) Sau gần một năm thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh đang cho thấy những chuyển động tích cực trên nhiều lĩnh vực. Từ việc nhanh chóng ổn định bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính đến phát huy lợi thế công nghiệp, đô thị và dịch vụ, địa phương đang từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Tây của tỉnh Bắc Ninh.
(NB&CL) Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Võng La, phần lớn diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Kim Chung, Đại Mạch, Kim Nỗ (huyện Đông Anh), một phần diện tích tự nhiên của xã Tiền Phong (huyện Mê Linh) và xã Hải Bối theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV, có diện tích khoảng 28,17 km², quy mô dân số trên 91.800 người.
(CLO) Xác định ô nhiễm môi trường là một trong những điểm nghẽn cần tập trung giải quyết, phường Kiến Hưng (Hà Nội) đang đồng loạt kiểm soát nguồn thải, chấn chỉnh vệ sinh đô thị, xử lý vi phạm và huy động người dân tham gia giữ gìn môi trường sống.
(CLO) Sau gần nửa tháng thăm dò dưới cái nắng gay gắt và những cơn mưa bất ngờ, lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã phát hiện thêm nhiều dấu vết và di vật nghi có liên quan đến thời chiến tại đường Trường Chinh (Quảng Ngãi). Hành trình tìm lại đồng đội sau gần 60 năm vẫn đang tiếp diễn, mang theo trách nhiệm, lòng biết ơn và khát vọng đưa các anh trở về với đất mẹ.
(CLO) TP Cần Thơ đặt mục tiêu đến cuối năm 2030 giảm tỷ lệ lao động khu vực nông nghiệp còn 36,15%, nhằm tạo động lực phát triển kinh tế theo hướng hiện đại và bền vững.
(NB&CL) Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Chương Dương, thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 11.795 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết 11.750 hồ sơ, đạt 98%.
(NB&CL) Xác định việc phát triển không gian công cộng, cải tạo cảnh quan và môi trường sống là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thay đổi diện mạo nông thôn mới, thời gian qua xã Tiến Thắng (Hà Nội) đã tập trung triển khai nhiều công trình công viên cây xanh, vườn hoa, ao hồ sinh thái và sân thể thao phục vụ đời sống nhân dân.
(CLO) Việc đưa Bến Mũi Tấn (Gia Lai) đi vào hoạt động thay thế điểm đón khách tại Cảng cá Quy Nhơn không chỉ góp phần giảm tải hạ tầng nghề cá mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo hình ảnh văn minh, hiện đại và thân thiện hơn cho hành trình đến hòn đảo tiền tiêu giữa biển khơi.
(CLO) Nhằm khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đội ngũ trí thức cùng người lao động trong mọi lĩnh vực, đồng thời thúc đẩy việc áp dụng hiệu quả các đề tài, dự án vào sản xuất và đời sống, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa chính thức ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh lần thứ II, năm 2026 - 2027.
(CLO) Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai khẳng định, thông tin lan truyền trên một số nhóm Zalo, mạng xã hội về việc tỉnh Lào Cai tiếp tục sáp nhập, giảm còn 34 xã, phường là không chính xác.
(CLO) Nhằm lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thanh niên Nghệ An tích cực chung sức sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm dù giản dị nhưng thiết thực ấy đang góp phần cùng chính quyền thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các xã, phường: Hạc Thành, Nguyệt Viên, Đông Tiến, Sầm Sơn, Tiên Trang, Ngọc Lặc, Hoằng Hóa và Hoằng Thanh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân do chậm trễ, không báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn; hoàn thành báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/6/2026.
Chưa đầy nửa năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước tại phường Dương Nội ước đạt hơn 2.327 tỷ đồng, đạt 93% dự toán năm được thành phố và HĐND phường giao năm 2026. Kết quả đột phá này đang tạo tiền đề vững chắc để Dương Nội quyết tâm giữ vững đà phát triển, nâng cao chất lượng sống cho người dân ngay trong năm đầu thực hiện mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026-2030.
(CLO) Sau 3 mùa tổ chức, Vạn Xuân Awards đã thu hút hơn 3.700 tác phẩm dự thi, khoảng 400 thương hiệu và hơn 200 chuyên gia sáng tạo tham gia đồng hành. Năm 2026, giải thưởng tiếp tục được phát động với 52 hạng mục, hướng tới tôn vinh những chiến dịch quảng cáo sáng tạo mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.
(CLO) Phát hiện một cá thể rùa núi vàng quý hiếm trong lúc đi làm rẫy, một người dân ở xã Măng Ri (Quảng Ngãi) đã chủ động giao nộp cho chính quyền địa phương để cứu hộ, bảo tồn. Hành động đẹp này được chính quyền biểu dương, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ động vật hoang dã trong cộng đồng.
(CLO) Từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới về sát hạch và cấp giấy phép lái xe sẽ được áp dụng theo hướng chặt chẽ hơn. Bài thi lý thuyết tăng số lượng câu hỏi, bổ sung kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa tai nạn, trong khi phần thực hành được thiết kế sát với các tình huống giao thông thực tế.
(CLO) Không có bảng đen, phấn trắng hay giáo án cố định, mỗi buổi học là một hoạt động trải nghiệm khác nhau gắn với đời sống nông thôn như gặt lúa, cấy lúa, mò cua, bắt ốc, bắt cá… mà anh Phan Văn Phương hướng dẫn cho những đứa trẻ ở Nghệ An. Những công việc vốn quen thuộc với thế hệ cha ông nay lại trở thành trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn đối với trẻ em dịp nghỉ hè.
(CLO) Chiến tranh đã lùi xa gần sáu thập kỷ, nhưng lời hẹn với những đồng đội nằm lại chiến trường Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chưa khép lại trong lòng Đại tá Trần Thanh Hòa. Ở tuổi xế chiều, ông dành gần hai thập kỷ lần tìm từng dấu vết, từng ký ức còn sót lại với mong muốn đưa những người lính năm xưa trở về với đất mẹ.
(CLO) Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội) vào tối 15/6. Đám cháy xuất phát từ tầng 4 của căn biệt thự liền kề, không ghi nhận thiệt hại về người.
(CLO) Một cuộc thi kéo co chưa có tiền lệ ở phường Tân Mai (Nghệ An) đã thu hút gần 1.000 người dân tham gia. Theo chính quyền địa phương, thành công lớn nhất của trận kéo co là thắt chặt mối đoàn kết, gắn bó của nhân dân 2 khối khi sáp nhập.