Mỹ điều tàu chiến tới Biển Đen ngay trước thềm thượng đỉnh Biden - Putin

(CLO) Theo một tuyên bố của hạm đội số 6 của Mỹ, tàu “USS Laboon (DDG-58) đã đi vào Biển Đen vào thứ Sáu (11/6) cùng với một chiếc P-8A Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ và một Hệ thống Kiểm soát và Cảnh báo Trên không E-3A Sentry của NATO (AWACS)”.
Tàu USS Laboon. Ảnh: Wikipedia

Tàu USS Laboon. Ảnh: Wikipedia

Bài liên quan

Xung đột Israel-Gaza bùng phát lần đầu tiên kể từ cuộc giao tranh 11 ngày

Vương quốc Anh hoãn kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa do lo ngại biến thể Delta

NATO ra mắt chiến lược 2030: Không làm ăn bình thường với Nga, can dự với Trung Quốc

NATO xem lại chiến lược để đối phó với Nga và Trung Quốc

Diễn biến này, có thể thổi bùng căng thẳng mới ở khu vực Baltic, diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp đầu tiên giữa ông Biden với ông Putin. Tương tác trực tiếp được coi là một bước quan trọng trong việc thiết lập lại quan hệ song phương giữa hai đối thủ thời Chiến tranh Lạnh.

Tàu USS Laboon (DDG-58), một tàu khu trục dạng Arleigh Burke, thuộc Nhóm tấn công tàu sân bay Eisenhower và là tàu Hải quân Mỹ thứ 5 đi vào vùng biển tranh chấp chỉ trong năm nay.

Theo Hãng thông tấn Nga TASS, lực lượng Biển Đen của Hải quân Nga đang theo dõi tàu USS Laboon.

“Các lực lượng của Hạm đội Biển Đen đã bắt đầu theo dõi tàu khu trục tên lửa dẫn đường Laboon của Hải quân Mỹ, tiến vào Biển Đen vào ngày 11/6/2021”, Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga cho biết trong một tuyên bố.

Vào tháng 4, Nga đã tăng cường quân sự ở biên giới với Ukraine và Crimea. Hình ảnh vệ tinh và phương tiện truyền thông xã hội cho thấy một lực lượng quân sự khổng lồ được xây dựng bởi lực lượng Nga cùng với xe tăng và quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã bảo vệ các cuộc tập trận quân sự trước mối đe dọa từ NATO, gọi đó là "kiểm tra nhanh" dọc theo các biên giới đang tranh chấp. Ông nói thêm: “Quân đội đã chứng tỏ khả năng của họ trong việc cung cấp một nền quốc phòng đáng tin cậy cho đất nước".

Sự phản đối kịch liệt của quốc tế đã khiến Nga giảm quy mô hoạt động và rút quân khỏi biên giới Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine cáo buộc rằng Nga tiếp tục giữ gần 100.000 binh sĩ, cùng hàng trăm xe tăng, xe bọc thép, hệ thống pháo và tên lửa dọc biên giới.

“Nga chỉ rút một phần rất nhỏ lực lượng được triển khai tại biên giới Ukraine và tại các khu vực bị chiếm đóng tạm thời trên lãnh thổ Ukraine. Dọc theo biên giới và ở Crimea, Liên bang Nga có tới 100.000 quân nhân; tới 1.300 xe tăng, 3.700 xe bọc thép, 1.300 hệ thống pháo binh, và 380 hệ thống tên lửa”, nhà ngoại giao Ukraine Yevhenii Tsymbaliuk cho biết tại Vienna.

Biển Đen là một tuyến đường thủy chiến lược của châu Âu, Nga và Trung Đông. Khu vực giàu tài nguyên này có các cụm hydrocacbon, đường ống dẫn dầu và khí đốt cùng với các tuyến cáp quang quan trọng.

Khu vực này đang ngày càng trở thành một trung tâm địa chính trị cho cuộc đối đầu giữa Nga và các lực lượng NATO, dẫn đầu là các đồng minh phương Tây. Điều khiến NATO trở thành một nhân tố quan trọng trong khu vực là ba trong số sáu quốc gia có chung biên giới với Nga nằm trong liên minh quân sự này (Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Bulgaria) và hai trong số họ đang xin làm thành viên (Hungary và Ukraine).

Mặt khác, lợi ích của Nga ở Biển Đen được thúc đẩy bởi các mối quan tâm chính trị, an ninh và kinh tế. Hầu hết lượng dầu của Nga đều đi qua đường biển này để đến các thị trường châu Âu. 

Hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti đưa tin: “Từ 21 giờ ngày 24/4 đến 21 giờ ngày 31/10, việc đi qua lãnh hải của Liên bang Nga đối với tàu quân sự nước ngoài và các tàu nhà nước khác sẽ bị tạm dừng”, trích dẫn một tuyên bố của Bộ Quốc phòng. Hành động này đã ngay lập tức bị Mỹ và các đồng minh lên án.

Các nhà phân tích và chuyên gia an ninh lo ngại rằng Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc xâm lược vào Ukraine, nơi vốn đang chiến đấu với phong trào ly khai thân Nga ở khu vực phía đông, tiếp giáp với Nga.

Ông Paul Stronski, thành viên cấp cao của chương trình Carnegie Russia and Eurasia, viết: “Nga coi bán đảo Crimea là bàn đạp để dự phóng sức mạnh vào khu vực Địa Trung Hải rộng lớn hơn".

Ông nói thêm: “Đây là cơ hội mở rộng ảnh hưởng của Nga ở các nước Địa Trung Hải như Síp, Ai Cập, Israel, Libya và Thổ Nhĩ Kỳ".

Về mặt an ninh, Nga coi sự hiện diện và ảnh hưởng của NATO là mối đe dọa trực tiếp đối với sự kiểm soát và ảnh hưởng lịch sử của nước này trong khối Liên Xô trước đây. Nga đã nhiều lần cố gắng phá vỡ đà mở rộng của NATO ở Đông Âu, đồng thời nâng cao cảnh giác với hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO được triển khai ở Romania.

Trong cuộc điện thoại của ông Biden với ông Putin về Ukraine, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý gặp mặt trực tiếp trong một hội nghị thượng đỉnh ở Geneva. Trong một cuộc phỏng vấn truyền thông với NBC, Ông Putin lưu ý rằng quan hệ Mỹ-Nga đang ở "điểm thấp nhất" trong nhiều năm.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gần đây nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Một cuộc họp thượng đỉnh giữa hai nước là cần thiết để ngăn chặn sự suy thoái hơn nữa của mối quan hệ song phương".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: