Mỹ và Nga bàn chuyện năng lượng trong các cuộc họp hòa bình về Ukraine

(CLO) Bên lề đàm phán hòa bình, Mỹ đề nghị Nga khôi phục ExxonMobil tại Sakhalin-1 và hỗ trợ Arctic LNG 2 vượt trừng phạt.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga đã thảo luận về các thỏa thuận năng lượng song phương bên lề những cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình tại Ukraine vào đầu tháng Tám vừa qua. Thông tin này được các nguồn thạo tin về cuộc đàm phán tiết lộ với hãng tin Reuters vào ngày thứ Ba.

770-202508270827351.png
Khung cảnh một thành phố ven biển Ukraine với núi non và nước trong vắt dưới nắng hè. Ảnh: Oil Price

Theo một số nguồn tin, các thỏa thuận năng lượng tiềm năng giữa Mỹ và Nga được đề xuất như một biện pháp khuyến khích để Tổng thống Vladimir Putin đồng ý với kế hoạch hòa bình tại Ukraine, đồng thời mở đường cho Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.

Những nội dung này đã được đưa ra thảo luận trong chuyến thăm Moscow của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff vào đầu tháng Tám, khi ông gặp Tổng thống Vladimir Putin trước thềm cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8.

Trong số các thỏa thuận tiềm năng được thảo luận, bao gồm cả những nội dung được đề cập ngắn gọn tại hội nghị thượng đỉnh Alaska, có việc Tập đoàn ExxonMobil quay trở lại dự án phát triển dầu khí Sakhalin-1. Tập đoàn năng lượng lớn của Mỹ này đã rút khỏi dự án sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, theo thông tin từ các nguồn giấu tên cung cấp cho Reuters.

Ngoài ra, các quan chức Mỹ và Nga còn trao đổi về khả năng Nga mua thiết bị từ Mỹ để hỗ trợ các dự án khí tự nhiên hóa lỏng, trong đó có dự án Arctic LNG 2 đang gặp nhiều khó khăn trong việc khởi động và tìm kiếm đối tác mua hàng do chịu ảnh hưởng nặng nề từ các biện pháp trừng phạt.

Để phù hợp với thời điểm diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Nga đã sửa đổi sắc lệnh từ năm 2022, vốn quy định quyền sở hữu hoàn toàn của Nga đối với Sakhalin-1, từ đó mở cửa cho các công ty nước ngoài quay trở lại tham gia dự án dầu khí này.

Tuy nhiên, kể từ sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn chưa đạt được đột phá nào đáng kể.

Tình hình này khiến Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự thất vọng, và ông đã nhiều lần cảnh báo về những "hậu quả nghiêm trọng" cùng các biện pháp trừng phạt mới nếu Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục từ chối tham gia đàm phán hòa bình.

Các nhà phân tích nhận định rằng cuộc gặp được mong đợi giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy sẽ không diễn ra trong thời gian ngắn sắp tới.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cho rằng một cuộc gặp như vậy khó có thể xảy ra trong tương lai gần.

Ông Lavrov đã phát biểu trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC News phát sóng vào Chủ Nhật rằng: "Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskyy khi chương trình nghị sự đã được chuẩn bị đầy đủ cho một hội nghị thượng đỉnh".

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: