(CLO) Nhờ dữ liệu từ vệ tinh CryoSat của ESA, các nhà khoa học vừa phát hiện thêm 85 hồ mới, hé lộ hệ thống thủy văn dưới băng năng động hơn nhiều so với dự đoán trước đây.
(CLO) Theo thông tin từ các nhà khoa học thuộc Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh (BAS), tảng băng trôi lớn nhất thế giới A23a đang "nhanh chóng vỡ ra" thành nhiều mảnh lớn, sau gần 4 thập kỷ kể từ khi tách khỏi Nam Cực.
(CLO) Một nghiên cứu tại Chile cho thấy cuộc khủng hoảng khí hậu đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra các vụ phun trào núi lửa, khiến chúng có xu hướng bùng nổ dữ dội hơn, đồng thời cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn ở Nam Cực.
(CLO) Một nhóm nhà khoa học quốc tế vừa công bố bản đồ chi tiết nhất từ trước đến nay về địa hình bên dưới lớp băng Nam Cực, kết quả của hơn 60 năm thu thập dữ liệu.
(CLO) Một nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ cho thấy cuộc khủng hoảng khí hậu đang khiến mỗi ngày trở nên dài hơn vì băng ở hai cực tan chảy làm thay đổi hình dạng hành tinh.
(CLO) Các nhà khoa học đã xác định được thời điểm bắt đầu tan chảy nhanh chóng của "Sông băng ngày tận thế" ở Nam Cực, biệt danh ám chỉ sự sụp đổ của sông băng có thể gây ra mực nước biển dâng thảm khốc.
(CLO) Các nhà khoa học nghiên cứu sông băng Thwaites ở Nam Cực, con sông có biệt danh là Sông băng Ngày tận thế, cho biết nước ấm đang thấm vào những điểm yếu của nó, khiến tình trạng tan chảy trở nên tồi tệ hơn do nhiệt độ tăng cao.
(CLO) "Tôi đến Nam Cực để tìm chồng", Nicole McGrath nói đùa nói với Cole Heinz. Heinz bật cười. Đó là lúc hai người trò chuyện khi đang ăn trưa tại trạm McMurdo, một cơ sở nghiên cứu của Mỹ ở khu vực đá núi lửa trên đảo Ross, xung quanh toàn là băng tuyết.
(CLO) Tuần này, quân đội Chile cho biết đã phát hiện ca nhiễm Covid-19 đâu tiên ở Nam Cực, lục địa cuối cùng trên thế giới từng không có ca nhiễm, và đang cố gắng vệ sinh sạch sẽ các cơ sở cũng như tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên.