Bản đồ mới tiết lộ hình ảnh Nam Cực nếu không có băng

(CLO) Một nhóm nhà khoa học quốc tế vừa công bố bản đồ chi tiết nhất từ trước đến nay về địa hình bên dưới lớp băng Nam Cực, kết quả của hơn 60 năm thu thập dữ liệu.

Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh (BAS), đơn vị thực hiện nghiên cứu, đã phát hành bản đồ này với tên gọi Bedmap3 vào tuần trước. Bản đồ được tạo ra bằng cách tổng hợp dữ liệu từ máy bay, vệ tinh, tàu thủy và xe trượt tuyết.

Theo thông cáo báo chí hồi giữa tháng này, Bedmap3 giúp các nhà khoa học hình dung Nam Cực bị loại bỏ lớp băng khổng lồ, dày hàng dặm, để lộ những ngọn núi cao nhất và các hẻm núi sâu nhất của lục địa.

ban do moi tiet lo hinh anh nam cuc neu khong co bang hinh 1

Bedmap3 là bản đồ mới nhất cho thấy Nam Cực sẽ trông như thế nào khi không có băng. Ảnh: BAS

So với phiên bản Bedmap2 ra mắt năm 2013, Bedmap3 cung cấp gấp đôi số điểm dữ liệu và cho thấy một bức tranh chi tiết hơn về các thung lũng tại Nam Cực. Đáng chú ý, vị trí của lớp băng dày nhất đã được điều chỉnh. Trước đây, các nhà khoa học cho rằng điểm này nằm ở lưu vực Astrolabe, Adélie Land. Tuy nhiên, dữ liệu mới xác định nó thực chất thuộc một hẻm núi vô danh ở Wilkes Land, với độ dày lên tới 4.757 m, cao hơn 15 lần tòa nhà Shard, công trình cao nhất ở Anh.

Tiến sĩ Hamish Pritchard, chuyên gia về sông băng tại BAS và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết Bedmap3 đóng vai trò quan trọng trong việc mô phỏng cách băng Nam Cực sẽ dịch chuyển khi Trái đất ấm lên. Ông ví quá trình này như việc đổ siro lên một chiếc bánh đá, trong đó địa hình gồ ghề sẽ quyết định tốc độ và hướng chảy của băng.

Peter Fretwell, chuyên gia lập bản đồ tại BAS, nhận định phát hiện mới cho thấy băng Nam Cực dày hơn so với những gì được biết trước đây, với khối lượng lớn băng nằm trên nền đá thấp hơn mực nước biển. Điều này đồng nghĩa với việc lớp băng có nguy cơ tan chảy cao hơn khi nước biển ấm xâm nhập vào các khu vực rìa lục địa.

Theo ước tính của NASA, Nam Cực đang mất khoảng 150 tỷ tấn băng mỗi năm do tác động của biến đổi khí hậu.

Ngọc Ánh (theo Newsweek, NASA, Scientific Data)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: