Tảng băng trôi lớn nhất thế giới đang tan rã sau 40 năm tách khỏi Nam Cực

(CLO) Theo thông tin từ các nhà khoa học thuộc Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh (BAS), tảng băng trôi lớn nhất thế giới A23a đang "nhanh chóng vỡ ra" thành nhiều mảnh lớn, sau gần 4 thập kỷ kể từ khi tách khỏi Nam Cực.

Trước đây, tảng băng này nặng gần 1.000 tỷ tấn và có diện tích 3.672 km², nó đã được theo dõi sát sao kể từ khi tách khỏi thềm băng Filchner-Ronne ở Nam Cực vào năm 1986. Tảng băng khổng lồ này hiện đã thu hẹp xuống khoảng 1.700 km².

A23a từng nhiều lần giữ danh hiệu "tảng băng lớn nhất thế giới" từ những năm 1980.

Ông Andrew Meijers, nhà hải dương học tại BAS, cho biết: “Tảng băng đang tan rã nhanh chóng và vỡ thành những mảnh rất lớn”.

Nước biển ấm và mùa xuân Nam Bán cầu đang đến gần khiến tảng băng có khả năng phân mảnh nhanh chóng thành các mảnh nhỏ hơn, theo các chuyên gia.

A23a đã mắc cạn trên đáy biển Weddell của Nam Cực trong hơn 30 năm, cho đến khi nó thu nhỏ đủ để thoát khỏi đáy biển vào năm 2020. Đến tháng 3 năm nay, nó mắc cạn trên thềm lục địa gần đảo South Georgia trước khi trôi tự do trở lại vào tháng 5.

Ông nói thêm rằng A23a đang “gặp số phận tương tự” như các tảng băng khổng lồ khác, như A68 vào năm 2021 và A76 vào năm 2023, vốn cũng tan rã gần đảo South Georgia, một Lãnh thổ Hải ngoại của Vương quốc Anh ở Nam Đại Tây Dương, mặc dù A23a đã giữ được trạng thái nguyên vẹn lâu hơn cả hai tảng băng đó.

Ông Meijers cho biết hiện tượng băng trôi tách ra là một quá trình tự nhiên và các nhà khoa học chưa có đủ dữ liệu về các siêu băng trôi để biết liệu chúng có đang gia tăng khi thế giới ấm lên hay không. Tuy nhiên, điều rõ ràng là các tảng băng đã mất đi hàng nghìn tỷ tấn băng trong vài thập kỷ qua, phần lớn là do nước biển ấm lên và những thay đổi trong các dòng hải lưu.

Biến đổi khí hậu do con người gây ra đang thúc đẩy những thay đổi đáng báo động ở Nam Cực, có thể làm tan chảy các tảng băng khổng lồ và dẫn đến mực nước biển dâng cao thảm khốc.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: