(CLO) Tổng thống Vladimir Putin nhận định rằng các lệnh trừng phạt mới nhắm vào hai tập đoàn dầu mỏ Rosneft và Lukoil không gây xáo trộn đáng kể đến nền kinh tế Nga.
(CLO) Các lệnh trừng phạt của phương Tây đang quay ngược trở lại như boomerang, phơi bày điểm yếu kinh tế của châu Âu khi Nga vẫn giữ vững đà tăng trưởng.
(CLO) Theo một báo cáo mới đây từ Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh (ISW), chi phí khổng lồ cho cuộc tấn công toàn diện tại Ukraine, cùng với kế hoạch kéo dài xung đột, đang khiến kinh tế Nga ngày càng xấu đi.
(CLO) Nền kinh tế thời chiến của Nga có thể đối mặt với khó khăn lớn hơn trong việc thu hút nguồn thu từ dầu mỏ nếu Ả Rập Xê Út hạ giá dầu toàn cầu xuống mức thấp.
(CLO) Nền kinh tế Nga đang trên đà suy thoái nghiêm trọng, buộc Tổng thống Vladimir Putin phải cân nhắc kết thúc chiến tranh ở Ukraine sớm nhất vào năm 2025.
(CLO) Nền kinh tế Nga đang thiếu hụt lao động có tay nghề cao, tính đến cuối năm 2023, Nga sẽ thiếu khoảng 4,8 triệu công nhân, theo nghiên cứu mới đây của Nikolay Akapkin, nhà nghiên cứu tại Viện Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS).
(CLO) Các ngành công nghiệp của Nga đang được dự báo tăng trưởng 12% trong năm nay. Bên cạnh đó, nền kinh tế nước này cũng được cho là đang phục hồi tốt hơn dự kiến.
(CLO) Nền kinh tế Nga đã sụt giảm 4% trong quý thứ ba trong bối cảnh chiến tranh và lệnh trừng phạt. Các nhà phân tích hiện đang nhìn thấy một cuộc khủng hoảng xấu hơn nữa của Nga sắp xảy ra vào đầu năm 2023.
(CLO) Trong tháng này, nhà sản xuất ô tô Avtovaz đã đề nghị tất cả công nhân ở thành phố Izhevsk nhận thanh toán một lần để nghỉ việc. Tuy nhiên, ô tô không phải là ngành công nghiệp duy nhất của Nga chịu ảnh hưởng từ cuộc đọ sức với phương Tây.
(CLO) Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổng sản phẩm quốc nội (GPD) của Nga chỉ đứng thứ 12 trên thế giới nhỏ hơn so với hai quốc gia có tỷ lệ dân số ở mức tương đối (khoảng 25% so với Ý và nhỏ hơn 20% so với Canada)