(CLO) Ngân hàng Nga đã tăng lãi suất chủ chốt từ 18% lên 19%, viện dẫn áp lực lạm phát dai dẳng. Nhu cầu trong nước tiếp tục vượt quá khả năng sản xuất hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế để đáp ứng nhu cầu đó, theo tuyên bố của cơ quan vào thứ Sáu (13/9).
(CLO) Theo Ngân hàng Trung ương nước Nga, tỷ lệ khoản tiết kiệm không bằng đồng rúp của các hộ gia đình nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ.
(CLO) Hôm qua (12/8), mất khả năng mua USD, euro, Ngân hàng trung ương Nga cân nhắc thu mua tiền tệ của các quốc gia "thân thiện" như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ để cất giữ trong Quỹ tài sản quốc gia (NWF).
(CLO) Hôm nay (18/4), Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina dự kiến cắt giảm lãi suất, sẽ mất hai năm để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 4% khi nền kinh tế điều chỉnh theo tác động của các lệnh trừng phạt phương Tây.