Tối 15/4, tại thủ đô Bắc Kinh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cùng các cơ quan của hai nước đã tổ chức Chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Trung Quốc và Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.
(CLO) Nhân dịp Tết cổ truyền, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống, tăng cường giao lưu hai nước.
(NB&CL) Trong bối cảnh nội dung ngày càng dịch chuyển vượt qua mọi biên giới địa lý, mỗi sản phẩm truyền hình phát hành ra bên ngoài không chỉ là một chương trình, mà là một lát cắt về đất nước, con người và hệ giá trị văn hóa Việt Nam.
(CLO) Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế được xác định là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên"; tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, trong đó có ngoại giao công nghệ, ngoại giao khí hậu…
(CLO) Trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), ngày 8/11, tại Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng UNESCO diễn ra ở thành phố Samarkand (Cộng hòa Uzbekistan), các quốc gia thành viên đã đồng thuận thông qua dự thảo Nghị quyết do Việt Nam đề xuất, với sự đồng tác giả và ủng hộ của 71 nước.
(CLO) Ngày 15/10, tại trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ở Paris, Kỳ họp lần thứ 222 Hội đồng chấp hành UNESCO đã nhất trí thông qua sáng kiến của Việt Nam đề nghị Liên hợp quốc (LHQ) xem xét công bố “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” sớm nhất có thể, ưu tiên giai đoạn 2027 - 2036.
(NB&CL) Tuần qua, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Phiên họp tháng 3/2024) đã được dư luận quan tâm, đánh giá cao sự công khai, dân chủ, trách nhiệm trong hoạt động của Quốc hội và ngày càng gần dân hơn.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ngoại giao chính trị, kiên định triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Tinh thần là không “chọn bên” mà chọn lẽ phải lớn của thời đại là hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.