Chiều 15/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Bình Tuyền, Bình Xuyên, Xuân Lãng, Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ.
Quy mô kinh tế của Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 32 trên thế giới
Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng cho biết những thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước trong nhiệm kỳ 2021-2025.
Trong đó, dù đầu nhiệm kỳ, đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng Việt Nam đã vượt qua đại dịch và được đánh giá là một trong những quốc gia "đi sau nhưng về trước", phục hồi sớm, hiệu quả và phát triển mạnh mẽ trong khi Hội nghị G20 gần đây đánh giá nhiều nước vẫn còn loay hoay tìm cách phục hồi sau đại dịch.
Nền kinh tế Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình từ 6,3-6,5% trong cả nhiệm kỳ, là mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và thuộc nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất trên thế giới.
Đặc biệt, quy mô kinh tế của Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 32 trên thế giới so với vị trí thứ 46 đầu nhiệm kỳ; tổng GDP đạt trên 500 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người trên 5.000 USD. Phó Thủ tướng cho rằng đây là những con số đáng tự hào, là kết quả của sự nỗ lực, "mồ hôi, nước mắt" của bà con dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.
Đề cập đến thành tựu trong lĩnh vực đối ngoại, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng cao trong nhiệm kỳ vừa qua. Thành tựu quan trọng nhất là Việt Nam vẫn giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến rất phức tạp, nhất là chiến tranh, xung đột, cạnh tranh giữa các nước lớn.
Cục diện đối ngoại phục vụ phát triển tiếp tục được mở rộng. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 195 quốc gia, tăng 6 nước so với đầu nhiệm kỳ, thiết lập các khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 33 quốc gia, trong đó có Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với tất cả 5 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Đối ngoại đã góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Việt Nam đã hoàn tất đàm phán và phê chuẩn 84% biên giới trên đất liền với Campuchia; tiếp tục mở và nâng cấp các cửa khẩu quốc tế, gần đây nhất là cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (tỉnh Tây Ninh) - Meun Chey (tỉnh Prey Veng, Campuchia).
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác thông tin, báo chí đối ngoại, ngoại giao văn hóa tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, toàn diện hơn, đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Hiện có khoảng 6 triệu người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động ở nước ngoài, luôn gắn kết chặt chẽ với Tổ quốc thông qua những mạng lưới như Hội trí thức kiều bào, Hội doanh nhân kiều bào… Công tác bảo vệ công dân cũng được chú trọng, đặc biệt là giải quyết các vụ việc liên quan đến lừa đảo xuyên biên giới, đưa nhiều công dân Việt Nam trở về nước an toàn.
Tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định
Thời gian tới, Phó Thủ tướng khẳng định công tác đối ngoại sẽ tiếp tục góp phần hiện thực hoá mục tiêu chung của Đảng và Nhà nước là đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, khoảng 8.500 USD/người. Đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, với thu nhập bình quân đầu người từ 20.000 USD trở lên.
Để đạt được mục tiêu trên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu vẫn là tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Trên cơ sở đó, tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế được xác định là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên"; tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, trong đó có ngoại giao công nghệ, ngoại giao khí hậu…;
Tiếp tục coi trọng công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, công tác bảo hộ công dân, huy động nguồn lực (khoảng 15-18 tỷ USD kiều hối/năm), trí tuệ của bà con kiều bào phục vụ phát triển. Đồng thời, tiếp tục phát huy mạnh mẽ ngoại giao văn hóa nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới và tiếp thu những tinh hoa văn hóa của các nước về Việt Nam.