Đưa Tết Việt đến Brunei: Lan tỏa văn hóa và kết nối cộng đồng nhân dịp Xuân 2026

(CLO) Nhân dịp Tết cổ truyền, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống, tăng cường giao lưu hai nước.

Trong các ngày 26/2 và 3/3/2026, nhân dịp Tết cổ truyền, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei Darussalam đã phối hợp với Đại học Quốc gia Brunei Darussalam và Hội Cựu chiến binh Quân đội Hoàng gia Brunei tổ chức chuỗi sự kiện giới thiệu phong tục đón Tết của người Việt, kết hợp quảng bá tiếng Việt và nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống.

Hoạt động nhằm triển khai tư tưởng chỉ đạo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, đưa văn hóa vào hoạt động đối ngoại ở mức cao và hiệu quả.

Thành viên và phu nhân Hội Cựu chiến binh Brunei Darussalam tham dự hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam do Đại sứ quán tổ chức
Thành viên và phu nhân Hội Cựu chiến binh Brunei Darussalam tham dự hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam do Đại sứ quán tổ chức. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei

Tham dự sự kiện có đại diện Ban Liên lạc cộng đồng, cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn cùng đông đảo giảng viên, sinh viên và người dân sở tại. Trong khuôn khổ chương trình, sinh viên Đại học Quốc gia Brunei Darussalam đã trực tiếp tham gia trang trí họa tiết hoa mai, hoa đào và phong cảnh Tết Việt Nam dưới sự hướng dẫn của Phu nhân Đại sứ Lê Thị Hồng Ngoan, cán bộ Đại sứ quán, đại diện cộng đồng và doanh nghiệp Yi’s Nation.

Một số sinh viên đã sáng tạo kết hợp họa tiết batik và hoa văn thổ cẩm đặc trưng của Brunei với các sản phẩm văn hóa, thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Sự kết hợp này làm nổi bật ý nghĩa giao lưu văn hóa và sự giao thoa giữa hai quốc gia.

Tiến sĩ Trần Trọng Nghĩa, giảng viên tiếng Việt tại Đại học Quốc gia Brunei Darussalam, cho biết việc lồng ghép giảng dạy ngôn ngữ với trải nghiệm văn hóa nhận được sự hưởng ứng tích cực từ sinh viên và giới trẻ Brunei. Theo ông, hoạt động giảng dạy tiếng Việt không chỉ giúp lan tỏa bản sắc và giá trị văn hóa Việt Nam mà còn tạo cơ hội để sinh viên tiếp xúc trực tiếp với con người và đời sống Việt Nam, từ đó hiểu sâu hơn về ý nghĩa giao lưu giữa hai nước.

Tiến sỹ Trần Trọng Nghĩa và sinh viên Đại học Quốc gia Brunei trải nghiệm hoạt động trang trí họa tiết truyền thống của Việt Nam và Brunei Darussalam
Tiến sĩ Trần Trọng Nghĩa và sinh viên Đại học Quốc gia Brunei trải nghiệm hoạt động trang trí họa tiết truyền thống của Việt Nam và Brunei Darussalam. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei

Thiếu tá Hajah Rosnani, Tổng Thư ký Hội Cựu chiến binh Quân đội Hoàng gia Brunei, cùng các thành viên đánh giá cao hoạt động quảng bá và kết nối văn hóa, đặc biệt là việc làm nổi bật những giá trị chung về truyền thống gia đình, tập quán và tình cảm giữa người dân hai nước thông qua phong tục đón Tết Nguyên đán của Việt Nam và lễ hội Hari Raya của người Hồi giáo.

Nhiều phu nhân cựu chiến binh bày tỏ mong muốn tìm hiểu sâu hơn về phong tục mời trầu truyền thống của Việt Nam sau khi được giới thiệu ý nghĩa của miếng trầu têm cùng vôi và vỏ cây chay để tạo sắc đỏ thắm, tượng trưng cho may mắn, sự nồng hậu và tình nghĩa vợ chồng bền chặt trong văn hóa Việt.

3.jpg
Các nét văn hóa đặc trưng của Tết cổ truyền Việt Nam được giới thiệu tại góc Tết. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei

Thiếu tá Hajah Rosnani đề xuất tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động hướng dẫn chế tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ, coi đây là dịp để phụ nữ hai nước giao lưu, chia sẻ và tăng cường gắn kết thông qua trải nghiệm thực hành. Bà cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy kết nối giữa Hội Cựu chiến binh Quân đội Hoàng gia Brunei, Đại sứ quán và Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong quảng bá lĩnh vực, sản phẩm Halal và hợp tác ngành Halal giữa Việt Nam và Brunei.

Sinh viên Nur Dalilah Wee binti Abdullah, đang theo học tiếng Việt tại Đại học Quốc gia Brunei Darussalam, cho biết việc tham dự các hoạt động quảng bá văn hóa mang lại nhiều kiến thức mới và cảm hứng trong quá trình học tập.

Trong khi đó, Alya Insyirah binti Adri Syahme, sinh viên ngành quan hệ quốc tế của trường, chia sẻ rằng các sự kiện này góp phần củng cố mong muốn trở thành nhà ngoại giao trong tương lai, đóng góp vào việc tăng cường gắn kết và vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

2.jpg
Sinh viên Alya Insyirah trải nghiệm hoạt động quảng bá và kết nối văn hóa Việt Nam - Brunei Darussalam. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei

Việc Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei phối hợp với các đối tác sở tại triển khai hoạt động ngoại giao văn hóa tiếp tục khẳng định định hướng đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới thông qua các giá trị văn hóa truyền thống.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: