(CLO) Năm 2024, Trung Quốc từng nhập khẩu khối lượng than kỷ lục, nhưng lượng nhập khẩu từ nhà cung cấp lớn thứ hai của nước này là Nga đã giảm 7% do áp lực từ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, thuế quan từ Trung Quốc.
(CLO) Ủy ban châu Âu ước tính việc chấm dứt quá cảnh khí đốt tự nhiên của Nga qua Ukraine vào ngày 1/1/2025 sẽ ít tác động đến giá cả tại châu Âu, Bloomberg đưa tin.
(CLO) Nga sẽ tăng quy mô sản xuất khí đốt tự nhiên vào năm 2024-2025 vì nhu cầu ngày càng tăng từ Trung Quốc, Phó Thủ tướng Alexander Novak trả lời các phóng viên.
(CLO) Sau khi mùa bảo dưỡng tại các nhà máy lọc dầu kết thúc, các lô hàng sản phẩm dầu mỏ tinh chế xuất khẩu của Nga đã tăng vọt cho đến nay trong tháng 11 lên mức cao nhất trong tám tháng, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp.
(CLO) Các công ty Nga quan tâm đến việc tổ chức cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và than dài hạn cho Ấn Độ, Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Denis Manturov trả lời các phóng viên.
(CLO) Reuters đưa tin trong tuần này, Afghanistan đã tăng gấp đôi lượng nhập khẩu khí đốt hóa lỏng (LPG) của Nga kể từ đầu năm, khi Moscow đa dạng hóa nguồn năng lượng từ EU sang các thị trường mới.
(CLO) Hôm 7/10, Nga đã bắt đầu vận chuyển khí đốt tự nhiên tới Uzbekistan thông qua Kazakhstan, đây được coi là cơ hội để quốc gia này mở rộng thị trường sau khi năng lượng bị châu Âu xa lánh.
(CLO) Hôm 6/10, Chính phủ Nga cho biết họ đã rút lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel được giao đến các cảng biển thông qua đường ống, dỡ bỏ một lượng lớn các hạn chế được đưa ra vào tháng trước.
(CLO) Hôm qua (25/9), Nga đã điều chỉnh các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu, dỡ bỏ lệnh cấm tạm thời xuất khẩu dầu diesel và nhiên liệu hàng hải chất lượng thấp.
(CLO) Ditte Juul Jorgensen, Tổng Giám đốc năng lượng của Ủy ban châu Âu, nói với Financial Times hôm thứ Hai rằng EU sẽ phải mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ trong vài thập kỷ sau khi khối quyết định giảm mạnh lượng mua từ Nga.
(CLO) Lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) đối với các sản phẩm tinh chế của Nga, có hiệu lực từ ngày 5/2 không chỉ tạo động lực cho Moscow chuyển hướng xuất khẩu dầu diesel sang châu Á, châu Phi và Trung Đông mà còn ngày càng nhiều sang châu Mỹ Latinh.
(CLO) Trong tháng 3, Nga đã gửi khối lượng kỷ lục dầu nhiên liệu và dầu chân không (VGO) bằng đường biển tới Singapore và Malaysia. Điều này góp phần làm dư nguồn cung tại các thị trường châu Á.
(CLO) Trung Quốc nhập khẩu 7,42 triệu tấn than từ Nga vào tháng trước. Đó là con số hàng tháng cao nhất trong 5 năm qua. Bên cạnh đó, Nga cũng giữ vị trí là nhà cung cấp dầu hàng đầu của Trung Quốc trong tháng thứ ba liên tiếp tính đến tháng 7.