Ngày 30/8, lực lượng chính phủ Niger đã đẩy lùi các tay súng chống đối sau nhiều giờ giao tranh ác liệt bùng phát từ rạng sáng hôm trước. Nhiều tiếng nổ lớn, tiếng súng giao tranh kéo dài quanh khu vực căn cứ không quân và Dinh Tổng thống.
Đến ngày Chủ nhật, tình hình tại Niamey đã trở lại yên tĩnh, các rào chắn dựng lên trong thời điểm bất ổn bắt đầu được dỡ bỏ và máy bay quân sự xuất hiện trên không gian thủ đô.
Căn cứ không quân này nằm trong cùng khu phức hợp với sân bay dân sự Niamey, là nơi đồn trú của máy bay quân sự, thiết bị bay không người lái và một đơn vị chống khủng bố thuộc Liên minh các quốc gia Sahel (AES), gồm Niger, Mali và Burkina Faso.
Lực lượng Nga và Ý cũng đóng quân tại đây. Ông Viktor Voropaev, Đại sứ Nga tại Niger, nói với hãng tin TASS hôm thứ Bảy rằng, lực lượng Africa Corps của Nga đã nhận được đề nghị hỗ trợ trấn áp nhóm binh lính nổi loạn tại Niamey. Văn phòng Tổng thống Niger cho biết, Algeria cũng đã gửi viện trợ, gồm 4 máy bay chiến đấu, một máy bay vận tải và một máy bay tiếp nhiên liệu, được chuyển giao vào Chủ nhật.
Truyền thông nhà nước Niger đưa tin cuộc tấn công có sự tham gia của "hàng trăm binh sĩ bất mãn", đồng thời phát sóng hình ảnh được cho là các binh sĩ nổi loạn ra hàng. Lực lượng tham gia biến cố không chỉ gồm các binh sĩ cắm chốt tại Niamey mà còn có lực lượng rút về từ các địa bàn Ouallam, Tera và Dosso - những khu vực mà quân đội chính phủ từng hứng chịu tổn thất nặng nề trong các đợt giao tranh với phiến quân.
Trước khi xảy ra vụ việc này, căn cứ không quân Niamey từng hai lần trở thành mục tiêu bị tấn công trong năm nay: lần đầu vào tháng 1 do chi nhánh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện và lần thứ hai vào tháng 6 do nhánh al-Qaeda tại khu vực tiến hành.
Biến cố mới nhất giội thêm thách thức lên chính quyền của Tướng Tiani trong bối cảnh các lực lượng vũ trang liên tục chịu tổn thất trên chiến trường trước các nhóm Hồi giáo cực đoan. Mới đây nhất, một vụ phục kích đầu tháng này đã khiến 18 binh sĩ tử trận.
Kể từ sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum vào tháng 7/2023, Niger - quốc gia giàu tài nguyên urani, dầu mỏ và vàng - đã quay lưng với các đối tác phương Tây, đồng thời rút khỏi Khối Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS).
Tình trạng bất ổn nội bộ bùng phát đúng thời điểm Niamey siết chặt kiểm soát ngành khai thác urani, bao gồm việc thu hồi tài sản từ tập đoàn Orano của Pháp - đơn vị từng phụ thuộc vào Niger tới 15% nguồn cung urani ở công suất tối đa.