(CLO) Vùng phát thải thấp được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện chất lượng không khí tại Hà Nội, nhưng theo các chuyên gia, đây không phải là "cây đũa thần" có thể giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm. Cần có những giải pháp đồng bộ và sự tham gia của cộng đồng để đạt hiệu quả bền vững.
(CLO) Khu vực hồ Tây lại xuất hiện tình trạng cá chết dạt vào bờ, nhiều xác cá bắt đầu phân hủy, bốc mùi khó chịu khiến người dân ám ảnh mỗi lần đi qua.
(CLO) Hơn 10 năm nay, người dân sinh sống cạnh con kênh trên địa bàn phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai) phải chịu khổ bởi mùi hôi thối, rác thải gây ô nhiễm bủa vây xung quanh.
(CLO) Ngày 5/4, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-BÐT về khảo sát công tác thực hiện di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn 12 quận của thành phố.
(CLO) Đại diện Ngân hàng Thế giới cho biết, người dân Hà Nội đang phải đối mặt với mức độ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 vượt tiêu chuẩn quốc gia và cao hơn nhiều so với hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới. Ô nhiễm đặc biệt cao những tháng mùa Đông do hoạt động đốt rơm rạ, đốt rác thải ngoài trời…
(CLO) TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ thị về cải thiện chất lượng không khí, trong đó có việc thay thế, loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
(CLO) Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện thị xã tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc đốt chất thải, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch không đúng quy định.