(CLO) Từ ngày 14/4 đến nay, nước giếng sinh hoạt ở thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa bất ngờ chuyển sang màu tím, có mùi hôi, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
(CLO) Dù đã nhiều năm được cảnh báo về tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, sông Nhuệ và sông Đáy vẫn chưa có dấu hiệu “hồi sinh”. Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân sống dọc hai bên bờ sông.
(CLO) Từng là dòng sông lịch sử gắn liền với tưới tiêu và sinh hoạt, nhưng giờ đây, nước sông Nhuệ lại đổi màu đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc, khiến nhiều người rơi vào tình trạng xây xẩm mặt mày, buồn nôn mỗi khi đi qua.
(CLO) Thời gian gần đây, người dân xã Cửa Việt (Quảng Trị) kiến nghị ngành chức năng cần sớm di dời hàng chục hộ dân làm nghề hấp cá, phơi khô gây ô nhiễm trong khu dân cư.
(NB&CL) Cho đến tận bây giờ, khi tưởng chừng thế giới đã có những bước tiến rất nhanh, thậm chí thần kỳ về nhiều mặt thì nhức nhối thay, vẫn tồn tại những thực tế rất cũ, một nghịch lý vẫn chưa có giải pháp hiệu quả, trong đó có câu chuyện thiếu thốn nước sạch. Không chỉ là con số hơn 2 tỷ người đang không có nước sạch để sử dụng.
(CLO) Trước tình trạng ô nhiễm và suy giảm chất lượng nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội đang trở thành vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sản xuất và sức khỏe của người dân. Công an Hà Nội đã có khuyến cáo người dân nhiều hành vi bị nghiêm cấm ảnh hưởng nguồn nước.
(CLO) Hiện tượng cá chết bất thường trên suối Khe Ác, đoạn chảy qua xã Hương Đô (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), đang khiến người dân địa phương hoang mang và đặt nhiều nghi vấn về tình trạng ô nhiễm môi trường.
(CLO) Những ngày này, cá lại chết nổi trắng mặt hồ Tây. Mùi hôi thối bốc lên từ xác cá chết dạt vào bờ, gây khó chịu cho nhiều người dân, đặc biệt những người thường xuyên tập thể dục buổi sáng quanh khu vực này.
(CLO) Khoảng một tháng nay, hiện tượng cá chết hàng loạt, dạt trắng bờ ở đập Khe Lang (Hà Tĩnh) đã gây ô nhiễm môi trường sống nơi đây. Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu nước, mẫu cá chết để xác định nguyên nhân.
(CLO) Tình trạng ô nhiễm môi trường rác thải nghiêm trọng đang diễn ra tại Xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa (Hà Nội), nơi này đang là địa phương tái chế rác thải nhựa lớn nhất thành phố Hà Nội.
(CLO) Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đề nghị UBND thành phố Hà Nội xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên các tuyến kênh bị ô nhiễm trước khi xả vào hệ thống Bắc Hưng Hải.
(CLO) Đại biểu Quốc hội Vũ Thị Nguyệt (đoàn Hưng Yên) cho biết, lượng nước thải ở khu vực nông thôn thải ra môi trường rất là lớn, gây ô nhiễm môi trường sống, làm ô nhiễm các dòng sông, nguồn nước dùng trong sinh hoạt và cả sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng.