Quảng Trị: Cần khẩn trương di dời hàng chục hộ dân hấp cá ra khỏi khu dân cư

(CLO) Thời gian gần đây, người dân xã Cửa Việt (Quảng Trị) kiến nghị ngành chức năng cần sớm di dời hàng chục hộ dân làm nghề hấp cá, phơi khô gây ô nhiễm trong khu dân cư.

Khoảng 10 năm trở lại đây, nghề hấp cá cơm, cá nục… phơi khô xuất khẩu đã đem lại sinh kế, cuộc sống ấm no cho hàng chục hộ dân trên địa bàn các thôn Xuân Tiến, Long Hà, Đại Lộc (xã Cửa Việt, Quảng Trị).

Tuy nhiên, điều đáng nói là các hộ làm nghề hấp cá lại sản xuất, hoạt động trong khu dân cư gây ra tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, xả thải ra môi trường khiến cộng đồng dân cư bức xúc.

Anh 1 (2)
Cá cơm phơi khô để xuất khẩu sau khi được hấp chín tại xã Cửa Việt (Quảng Trị) - Ảnh: Viết Hảo

Theo phản ánh của người dân sinh sống gần các lò hấp cá này, các lò hấp thường hoạt động sản xuất với cường độ cao, công suất lớn kéo dài từ tháng 1 cho đến tháng 8 dương lịch, cũng là thời điểm ngư dân Cửa Việt trúng đậm mùa cá nục, cá cơm… Phần lớn các lò hấp này sử dụng lò củi để hấp chín cá, sau đó mới đem phơi khô. Mỗi đợt hấp, các lò thường sử dụng từ 5-7 tấn cá tươi, kéo dài từ 5-8 tiếng đồng hồ.

Khi hấp cá, các lò sử dụng các loại củi tạp, củi rừng (cao su, phi lao, tràm…) để đun lò, với tần suất là cứ 30 phút hấp thì cần nửa khối củi để đun. Củi đun được đưa vào lò đốt liên tục cho đến khi kết thúc đợt hấp cá, cùng lúc ống khói của lò hấp nhả khói đen nghi ngút ra môi trường.

Anh 2
Khi các lò hấp hoạt động, khói đen, tro bụi ảnh hưởng đến sinh hoạt của các gia đình lân cận - Ảnh: Viết Hảo

Khi các lò hấp hoạt động cũng phát sinh lượng lớn nước thải từ quá trình hấp cá, cùng bã cá, xương cá... Lượng nước thải này sau đó được các chủ lò cho xả thẳng ra sông, kênh rạch của khu dân cư. Sau nhiều năm, hiện nay con kênh nằm giữa thôn Xuân Tiến và thôn Long Hà 1 đã bị nhuốm đen, gây ô nhiễm nguồn nước, bốc mùi hôi do “gánh” nước thải từ các lò hấp.

Ngoài ra, đối với phần cặn cá, bã cá, xương cá phát sinh, một số chủ lò cho đóng vào bao nilon, đem đi vứt ở gần khu nghĩa trang, cũng gây nên tình trạng bốc mùi hôi nồng nặc.

Anh 3 (2)
Đối với phần cặn cá, bã cá phát sinh thì một số chủ lò cho đóng vào bao nilon, đem đi vứt ở gần khu nghĩa trang - Ảnh: Viết Hảo

Bà T. (52 tuổi, trú thôn Đại Lộc, xã Cửa Việt) cho biết, cạnh nhà bà có một lò hấp cá hoạt động nhiều năm nay. “Khi lò hấp đi vào hoạt động thì nhả khói đen ngập ngụa, khói bay vào nhà có khi gần nghẹt thở, buộc phải đóng kín cửa, chứ không thì chẳng thở nổi. Có những thời điểm, các lò hấp hoạt động cả ngày lẫn đêm khiến cuộc sống của bà con đảo lộn. Ban đầu vì tình làng nghĩa xóm, mình cố gắng chịu đựng, nhưng cứ chịu đựng mãi như thế này thì sức khỏe ngày một giảm sút, vì tro bụi, mùi hôi, ruồi nhặng, nước thải cứ xả thẳng ra khu dân cư làm sao mà sống nổi?”, bà T. phản ánh.

Trong khi đó, ông D. (trú thôn Xuân Tiến, xã Cửa Việt) cho biết, cho đến nay chưa thấy chủ lò hấp nào bị xử phạt hành chính vì gây ô nhiễm môi trường không khí, xả nước thải, bã cá, cặn cá…. ra môi trường. “Khi lò hấp đi vào hoạt động, bà con sợ nhất là mùi khói, tro bụi vì nó gây đỏ mắt, ho hen, khó thở… Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nay, khiến sức khỏe của những gia đình sinh sống gần các lò hấp bị đe dọa, có thể sinh bệnh. Bà con chúng tôi tha thiết đề nghị ngành chức năng quan tâm, sớm có phương án di dời các lò hấp cá này ra khỏi khu dân cư để đảm bảo sức khỏe cho người dân”, ông D. kiến nghị.

Anh 4
Con kênh nằm giữa thôn Xuân Tiến và thôn Long Hà 1 (xã Cửa Việt) bị nhuốm đen đang “kêu cứu” vì “gánh” nước thải từ các lò hấp cá - Ảnh: Viết Hảo

Liên quan đến các vấn đề kể trên, trao đổi với báo Nhà báo & Công luận, ông Nguyễn Xuân Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Việt cho biết, địa phương đã nắm bắt được tình trạng các lò hấp hoạt động trong khu dân cư, gây ra một số bất cập trong thời gian qua. Hiện trên địa bàn xã Cửa Việt có 96 hộ làm nghề chế biến thủy hải sản, trong đó đa phần là nghề hấp cá, nghề nước mắm…

Hiện nay dự án Khu chế biến thủy sản Cửa Việt (thuộc thôn Long Hà 1, Long Hà 2) có diện tích 20 ha đã được đầu tư hạ tầng giao thông, đường nhánh cơ bản hoàn thiện. Tổng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng đến hiện tại khoảng 80 tỷ đồng, dự kiến sẽ xin bố trí thêm 20 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng điện, nước…

Sau khi dự án hoàn thiện, UBND xã Cửa Việt sẽ di dời các hộ làm nghề chế biến thủy sản vào khu vực này, phấn đấu trong năm 2026 sẽ di dời các hộ có quy mô nhỏ lẻ vào trước.

“Trước mắt địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền đến bà con sản xuất đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đối với tình trạng đổ các túi nilon chứa bã cá ra môi trường, địa phương sẽ cho rà soát, nắm bắt lại tình hình nếu phát hiện hành vi này tiếp tục tái diễn, UBND xã có chế tài xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, xã cũng sẽ phối hợp với Trung tâm môi trường đô thị xã Gio Linh thực hiện thu gom số bã cá này để đưa đi xử lý”, Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Việt - ông Nguyễn Xuân Phương khẳng định.

Xem thêm

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Ngày 16 tháng 6 năm 2026, tại Hà Nội, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026”.

Nước lũ dâng cao (ảnh minh hoạ).

Bắc Bộ đón đợt mưa lớn diện rộng, nhiều sông suối có thể xuất hiện lũ từ hôm nay

(CLO) Từ ngày 16-18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa vượt 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, đồng thời nhiều sông suối có thể xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước lên từ 2-4m.

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

(CLO) Ngày mai 15/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm từ chiều tối và đêm. Mưa lớn cảnh báo có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Bụi mù mịt, phế thải bủa vây các công trường ở Hà Nội

Bụi mù mịt, phế thải bủa vây các công trường ở Hà Nội

(CLO) Thành phố Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm, kéo theo lượng phế thải xây dựng và bụi phát sinh; gây áp lực lớn tới môi trường và ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân sống xung quanh.

Ninh Bình tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Ninh Bình tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn những nguy cơ quá tải và mất an toàn điện. Để nâng cao nhận thức của người dân, và các cơ sở sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, góp phần hình thành thói quen sử dụng điện hiệu quả trong cộng đồng.

Hạ tầng bứt phá, môi trường phải đồng hành

Hạ tầng bứt phá, môi trường phải đồng hành

(NB&CL) Những đại công trường đang góp phần thay đổi diện mạo Thủ đô nhưng cũng đặt ra áp lực không nhỏ với môi trường. Bài toán kiểm soát ô nhiễm không khí và tái chế phế thải xây dựng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để Hà Nội phát triển bền vững.

Thực hiện tiêu chí mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ sản lượng cao. Ảnh minh họa

Kỳ 3: Công ty Môi trường - TKV: Hạt nhân nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Than và các giải pháp đột phá trong kỷ nguyên mới.

Nếu chiến lược “từ nâu sang xanh” là lựa chọn mang tính đột phá của Quảng Ninh, thì Công ty Môi trường - TKV chính là một trong những lực lượng trực tiếp biến chủ trương ấy thành hiện thực trên vùng đất mỏ. Trải qua gần hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Công ty Môi trường - TKV đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong hành trình xanh hóa ngành Than, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững mà Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh đã xác định.

Cỡ chữ bài viết: