Biểu tình phản đối đảo chính ở thành phố lớn nhất Myanmar

(CLO) Tiếng đập nồi và tiếng còi xe vang dội khắp Yangon, thành phố lớn nhất của Myanmar vào cuối ngày thứ Ba (2/2), khi cuộc biểu tình lan rộng chống lại cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi.
Nhiều người dân cố đô Yangon, Myanmar, đã đổ ra đường bày tỏ sự phản đối với cuộc đảo chính quân sự vừa diễn ra hôm thứ Hai (1/2) - Ảnh: Reuters

Nhiều người dân cố đô Yangon, Myanmar, đã đổ ra đường bày tỏ sự phản đối với cuộc đảo chính quân sự vừa diễn ra hôm thứ Hai (1/2) - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Đảng của bà Suu Kyi kêu gọi quân đội Myanmar thả tự do cho bà

Myanmar: Thống tướng Min Aung Hlaing và tham vọng quyền lực

Ngân hàng đóng cửa hàng loạt, người dân Myanmar đổ xô đi rút tiền sau đảo chính

Thế giới lên án cuộc đảo chính của quân đội Myanmar

Trong cuộc biểu tình giận dữ lớn nhất từ ​​trước đến nay tại Myanmar, người dân ở Yangon đã hô vang khẩu hiệu “cái ác biến mất” trong các cuộc biểu tình rầm rộ của họ vào ngày hôm qua (2/2).

San Tint, một người dân ở cố đô Yangon cho biết: “Truyền thống của người Myanmar là xua đuổi ác nghiệp hoặc nghiệp xấu bằng cách đập vào xô thiếc hoặc kim loại”. 

Cuộc đảo chính của quân đội hôm thứ Hai (1/2) đã tạo nên sự bất bình của đông đảo người dân Myanmar, quốc gia mới chỉ bắt đầu chuyển sang chính quyền dân sự được vỏn vẹn 10 năm sau nhiều thập niên dưới sự lãnh đạo của chính quyền quân sự.  

Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) kêu gọi trả tự do cho Suu Kyi khi quân đội nắm quyền vào thứ Hai (1/2) đã bắt giữ bà cùng Tổng thống Win Myint và nhiều quan chức cao cấp của đảng cầm quyền. NLD cũng yêu cầu công nhận chiến thắng của đảng này trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11.

Trước đó, quân đội đã từ chối chấp nhận chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử của NLD, viện dẫn các cáo buộc gian lận mà không đưa ra bất cứ bằng chứng nào. Quân đội đã bắt giữ các nhà lãnh đạo NLD, trao quyền lực cho Tổng tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing và áp đặt tình trạng khẩn cấp trong một năm.

Tại Liên Hợp Quốc, đặc phái viên Myanmar của tổ chức lớn nhất thế giới Christine Schraner Burgener đã kêu gọi Hội đồng Bảo an “cùng nhau gửi một tín hiệu rõ ràng ủng hộ nền dân chủ ở Myanmar”.

Hội đồng bảo an đang đàm phán về một tuyên bố có thể sẽ lên án cuộc đảo chính, kêu gọi quân đội tôn trọng pháp quyền và nhân quyền, đồng thời thả ngay lập tức những người bị bắt giữ bất hợp pháp, các nhà ngoại giao cho biết. Nhưng Hội đồng bảo an cần có sự đồng thuận trong hội đồng gồm 15 thành viên để có thể đưa ra tuyên bố chính thức.

Bà Schraner Burgener cũng cho biết trong một cuộc họp riêng của Hội đồng bảo an rằng, “đề xuất về việc tổ chức bầu cử lại một lần nữa của quân đội Myanmar nên được khuyến khích”.

Trung Quốc, quốc gia có quan hệ sâu sắc với quân đội ở Myanmar, phần lớn giữ im lặng, nhưng một nhà ngoại giao thuộc phái bộ Liên hợp quốc của Trung Quốc cho biết sẽ khó đạt được đồng thuận về dự thảo tuyên bố.

“Chúng tôi quan điểm rằng bất kỳ hành động nào của Hội đồng cũng phải góp phần vào sự ổn định chính trị và xã hội của Myanmar cũng như hòa bình và hòa giải của Myanmar, tránh làm leo thang căng thẳng hoặc làm phức tạp thêm tình hình”, nhà ngoại giao này nói.

Các quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, việc quân đội tiếp quản quyền lực được xác định là đảo chính, gây ra các hạn chế trong hỗ trợ nước ngoài. Viện trợ nhân đạo, bao gồm cả cho người thiểu số Hồi giáo Rohingya không quốc tịch và các chương trình thúc đẩy dân chủ hoặc mang lại lợi ích cho xã hội dân sự sẽ vẫn được duy trì.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã đe dọa sẽ áp dụng lại các biện pháp trừng phạt đối với các tướng lĩnh nắm quyền.

Binh lính được triển khai khắp nơi ở các thành phố lớn của Myanmar sau cuộc đảo chính quân sự - Ảnh: AFP

Binh lính được triển khai khắp nơi ở các thành phố lớn của Myanmar sau cuộc đảo chính quân sự - Ảnh: AFP

Cam kết bầu cử lại

Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing nói trong cuộc họp đầu tiên của chính phủ mới của ông vào thứ Ba (2/2) rằng, việc quân đội nằm quyền không thể tránh khỏi khi cuộc tổng tuyển cử bị cáo buộc gian lận. Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử đã bác bỏ cáo buộc.

Ông Hlaing nói, bầu cử và chiến đấu với COVID-19 là ưu tiên của quân đội. Trước đó, ông hứa về một cuộc bầu cử tự do và công bằng và bàn giao quyền lực cho người chiến thắng, nhưng không đưa ra khung thời gian.

Đảng NLD yêu cầu trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ “càng sớm càng tốt”. Họ cũng kêu gọi quân đội công nhận kết quả bầu cử và cho phép quốc hội mới được phép ngồi vào ngày thứ Hai.

Quan chức của đảng NLD Kyi Toe cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng, họ đã biết bà Suu Kyi "có sức khỏe tốt" và đang bị quản thúc ở nhà riêng.

Bà Suu Kyi, 75 tuổi, đã phải chịu đựng khoảng 15 năm quản thúc tại gia từ năm 1989 đến năm 2010 khi bà lãnh đạo phong trào dân chủ chống lại quân đội, tổ chức đã giành chính quyền trong cuộc đảo chính năm 1962 và dập tắt mọi bất đồng cho đến khi đảng của bà lên nắm quyền vào năm 2015.

Vị thế quốc tế của bà với tư cách là một biểu tượng nhân quyền đã bị tổn hại nặng nề sau việc trục xuất hàng trăm nghìn người Rohingya vào năm 2017 và sự bảo vệ của quân đội trước những cáo buộc diệt chủng. Nhưng bà vẫn cực kỳ nổi tiếng ở quê nhà và được tôn kính là con gái của anh hùng độc lập của Myanmar, Aung San.

Chiến dịch bất tuân dân sự

Các nhóm hoạt động đã đưa ra một loạt các thông điệp trên mạng xã hội kêu gọi sự bất tuân dân sự. Các bác sĩ tại hơn 20 bệnh viện cho biết họ sẽ tham gia một chiến dịch bất tuân dân sự.

Myo Thet Oo, một bác sĩ tham gia cho biết: “Chúng tôi không thể chấp nhận các nhà độc tài và một chính phủ không được bầu chọn”.

Ứng dụng nhắn tin ngoại tuyến Bridgefy cho biết nó đã được tải xuống hơn 1 triệu lần ở Myanmar. Các nhà hoạt động ở quốc gia Đông Nam Á này đã khuyến khích việc tải xuống Bridgefy như một giải pháp cho sự gián đoạn kết nối điện thoại và internet.

Cuộc đảo chính đánh dấu lần thứ hai quân đội từ chối công nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử của đảng NLD, đồng thời bác bỏ kết quả của các cuộc thăm dò năm 1990 nhằm mở đường cho chính phủ đa đảng.

Sau các cuộc biểu tình quần chúng do các nhà sư Phật giáo lãnh đạo vào năm 2007, các tướng lĩnh đã đặt ra một lộ trình cho sự thỏa hiệp, trong khi không bao giờ từ bỏ quyền kiểm soát tối cao.

NLD lên nắm quyền sau cuộc bầu cử năm 2015 theo hiến pháp đảm bảo vai trò của quân đội trong chính phủ, bao gồm một số bộ chính và quyền phủ quyết hiệu quả đối với cải cách hiến pháp.

Hôm qua (2/2), chính quyền quân sự Myanmar đã bổ nhiệm các bộ trưởng mới. Một giám đốc ngân hàng trung ương mới đã được bổ nhiệm vào cuối ngày thứ Ba, ông Than Nyein, người từng giữ vai trò này từ năm 2007 đến năm 2013 dưới thời chính quyền trước đó.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: