Ukraine vẫn khát Patriot dù đã nhận gần hết số được hứa

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 15/4, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết Ukraine đã nhận được hầu hết các hệ thống phòng không Patriot tiên tiến mà NATO cam kết cung cấp vào năm ngoái.

Ông Rutte thừa nhận rằng quá trình chuyển giao không phải lúc nào cũng diễn ra ngay lập tức, nhưng các quốc gia thành viên NATO nhìn chung vẫn thực hiện các cam kết của mình.

Theo người đứng đầu NATO, phần lớn trong số 7 hệ thống Patriot được cam kết từ hội nghị thượng đỉnh ở Washington tháng 7 năm ngoái đã "tới nơi hoặc sắp tới nơi", nhưng thực tế là Ukraine vẫn đang lâm vào cảnh thiếu hụt trầm trọng do các khẩu đội được gửi đến không đủ nhanh để bù đắp thiệt hại.

untitled(5).png
Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong cuộc họp ngày 15/4 tại Odesa, Ukraine. Ảnh: Văn phòng báo chí của Tổng thống Ukraine

Giữa lúc các cuộc không kích của Nga vào các thành phố như Kryvyi Rih (ngày 4/4) và Sumy (ngày 13/4), khiến hàng chục người thiệt mạng, Ukraine tuyệt vọng đòi thêm Patriot. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy thậm chí đề nghị bỏ ra 15 tỷ USD để mua 10 hệ thống dù biết rõ giá mỗi khẩu đội không dưới 1,5 tỷ USD.

“Những khẩu Patriot đang nằm đâu đó trong kho các đối tác của chúng ta phải được đưa vào sử dụng thực sự để bảo vệ mạng sống”, ông Zelenskyy phát biểu sau vụ tấn công khiến hơn 35 người chết ở Sumy. Trong cuộc phỏng vấn với CBS sau đó, ông nhấn mạnh: "Chúng tôi không chỉ yêu cầu Patriot — chúng tôi sẵn sàng mua chúng".

Việc Mỹ tạm ngưng viện trợ quân sự trong tháng 3 khiến kho tên lửa Patriot hoạt động liên tục ở Ukraine suýt cạn kiệt chỉ trong vòng một tháng. Lệnh này đã được dỡ bỏ vào cuối tháng nhưng hậu quả vẫn còn nguyên. Một nguồn tin tiết lộ rằng Patriot có thể ngừng hoạt động nếu nguồn đạn tiếp viện không đến kịp.

Tính đến hiện tại, Mỹ đã gửi Ukraine ba khẩu đội Patriot; Đức cung cấp ba khẩu đội cùng tên lửa và phụ tùng thay thế; Romania gửi thêm một hệ thống vào tháng 10 năm ngoái.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha kêu gọi thêm viện trợ cụ thể cho hai thành phố Kryvyi Rih và Sumy. Ông nói với Hội đồng Ngoại giao EU: “Toàn thể Ukraine sẽ biết ơn các bạn vì điều này”.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: