(CLO) Trước nguy cơ xung đột Nga - Ukraine mở rộng, các nước châu Âu đẩy mạnh chiến lược phòng thủ với hai sáng kiến quân sự lớn: "SkyShield" - một vùng bảo vệ không phận Ukraine, và "Lá chắn phía Đông" - dự án củng cố biên giới NATO trước các mối đe dọa từ Moscow.
(CLO) Trung Quốc, Mỹ và có thể cả Liên hợp quốc đang bắt đầu nhiệm vụ "phòng thủ hành tinh" nhằm đối phó với mối đe dọa từ 2024 YR4, sau khi các nhà khoa học phát hiện ra khả năng va chạm của tiểu hành tinh này với Trái đất vào năm 2032 lên tới 2,2%.
(CLO) Ngày 20/1, Hàn Quốc chính thức bắt đầu phát triển hệ thống phòng không trong nước tương tự như Vòm Sắt của Israel, theo cơ quan mua sắm vũ khí nhà nước Hàn Quốc cho biết.
(CLO) Binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng thủ Ukraine đang phải đối mặt với tổn thất nghiêm trọng do bị điều động vào các trận địa không được chuẩn bị kỹ lưỡng.
(CLO) Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi, đã ra lệnh tăng cường phòng thủ ở khu vực Donetsk, một ngày sau khi lực lượng Kiev tuyên bố rút khỏi thị trấn Vuhledar.
(CLO) Khi Israel và Iran đang có nguy cơ hướng đến một cuộc chiến trực tiếp, chúng ta hãy xem xét năng lực quân sự của mỗi nước, khả năng tấn công lẫn nhau và cách họ có thể bảo vệ lãnh thổ của mình.
(CLO) Trung Quốc cho biết vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào Thái Bình Dương là "hợp pháp và thông thường", đồng thời khẳng định lập trường hạt nhân của nước này vẫn mang tính phòng thủ sau cuộc thử nghiệm.
(CLO) Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương đề nghị các cơ quan báo chí, tuyên truyền trong tỉnh xác định tuyên truyền về diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh năm 2024.
(CLO) Ngày 15/8, Nga cho biết sẽ tăng cường phòng thủ biên giới, cải thiện khả năng chỉ huy và kiểm soát, đồng thời gửi thêm lực lượng, sau gần 10 ngày Ukraine thực hiện cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ có chủ quyền của Nga kể từ Thế chiến II.
(CLO) Các hệ thống Patriot của Mỹ đang ngày càng trở nên khan hiếm, do nhu cầu lớn của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và việc nhiều quốc gia đều muốn trang bị nó trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên toàn thế giới.
(CLO) Nga đã biến một loại vũ khí cơ bản thời Liên Xô thành một loại bom mang sức công phá lớn đến mức có thể tạo ra một miệng hố rộng 15 mét nhằm tiêu diệt hệ thống phòng thủ của Ukraine.
(CLO) Sau hai năm xung đột Nga - Ukraine bùng nổ, Kiev đang buộc phải áp dụng chiến lược phòng thủ chặt chẽ hơn do thiếu quân và đạn dược trước sức mạnh quân sự bền bỉ của Nga.
(CLO) Nga có kế hoạch đại tu lực lượng phòng không và tăng cường hệ thống phòng thủ trong cuộc xung đột với Ukraine, cũng như cả gần biên giới với Phần Lan, theo một chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ của Nga cho biết.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng muốn chuyển từ trạng thái "phòng ngự sang tấn công" trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thì phải phòng thủ tốt, bằng việc tăng cường huy động mọi nguồn lực xét nghiệm trên diện rộng, từ đó phát hiện sớm, cách ly nhanh và điều trị tích cực.