Nga tăng cường phòng thủ biên giới sau cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine

(CLO) Ngày 15/8, Nga cho biết sẽ tăng cường phòng thủ biên giới, cải thiện khả năng chỉ huy và kiểm soát, đồng thời gửi thêm lực lượng, sau gần 10 ngày Ukraine thực hiện cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ có chủ quyền của Nga kể từ Thế chiến II.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Andrei Belousov, cho biết bộ tổng tham mưu đã chuẩn bị một loạt các biện pháp để bảo vệ các khu vực biên giới Kursk, Bryansk và Belgorod của Nga - có diện tích bằng Bồ Đào Nha. 

"Trước hết, chúng ta đang nói về việc cải thiện hiệu quả của hệ thống chỉ huy và kiểm soát thông qua việc hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật khác", ông Belousov nói, cho biết thêm rằng Nga đang "phân bổ thêm ngân sách và lực lượng" để đảm bảo khả năng toàn vẹn bất khả xâm phạm của lãnh thổ Nga.

Trước đó vào ngày 6/8, hàng nghìn quân Ukraine bất ngờ tấn công tràn qua biên giới phía tây của Nga, khiến 12 thường dân thiệt mạng và 121 người bị thương, trong đó có 10 trẻ em. Hơn 120.000 người đã sơ tán khỏi khu vực Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất khoảng 2.640 quân, 37 xe tăng và 32 xe bọc thép chở quân kể từ khi giao tranh bắt đầu ở khu vực Kursk.

Cuộc đột kích này đã tác động đến cục diện chiến sự, buộc Nga chuyển bớt lực lượng khỏi miền đông Ukraine. Trong khi đó, các quan chức Nga cho biết cuộc đột kích sẽ không thay đổi tiến trình của cuộc xung đột. 

Bà Monica Duffy Toft, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược tại Đại học Tufts (Massachusetts), cho biết lực lượng Ukraine sẽ không thể giành được chỗ đứng trên lãnh thổ khu vực Kursk và sẽ buộc phải rút lui khỏi Nga.

Theo bà, quân đội và thiết bị của Kiev "sẽ được phân phối lại, sau khi nghỉ ngơi và tái trang bị, đến các khu vực quan trọng khác của mặt trận Ukraine với Nga". Do đó, cuộc đột kích sẽ không có nhiều tác động lâu dài. "Ukraine sẽ buộc phải rút lui khỏi Nga", bà nhấn mạnh.

Nghiên cứu viên Mark Episkopos tại Viện Quincy về Quản lý công có trách nhiệm ở Washington, lưu ý rằng "Ukraine không có đủ năng lực lâu dài để giữ được ngay cả vùng lãnh thổ khiêm tốn mà họ đang tranh chấp hiện nay".

Trên thực địa ở khu vực Kursk, nơi Ukraine đã chiếm được ít nhất 450 km2 lãnh thổ của Nga, cả Ukraine và Nga đều tuyên bố thành công. Nga cho biết họ đã giành lại quyền kiểm soát khu định cư Krupets ở khu vực Kursk, trong khi Ukraine tuyên bố đã tiến được 1,5 km trong 24 giờ qua và đã thành lập một văn phòng chỉ huy quân sự để đảm bảo trật tự.

Hoài Phương (theo Reuters, TASS)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: