Quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng nề do chiến thuật phòng thủ không hiệu quả

(CLO) Binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng thủ Ukraine đang phải đối mặt với tổn thất nghiêm trọng do bị điều động vào các trận địa không được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Theo nhà báo Yuriy Butusov, tình trạng này diễn ra ở nhiều khu vực trên toàn chiến tuyến. Các chỉ huy cao cấp bị cáo buộc đã triển khai các nhiệm vụ vượt quá khả năng thực tế của các đơn vị, khiến họ phải chiến đấu ở các vị trí không được bảo vệ.

quan doi ukraine chiu ton that nang ne do chien thuat phong thu khong hieu qua hinh 1

Toà nhà đổ nát do bom mìn tại Borodyanka, Ukraine. Ảnh: pexels

Các đơn vị được phân bổ khu vực phòng thủ rộng lớn mà không có đủ lực lượng hay phương tiện hỗ trợ. Họ không được bố trí tại các vị trí phòng thủ chuẩn bị sẵn, mà phải chiến đấu ở các khu vực trống trải.

Các mệnh lệnh đến muộn hoặc không có sự phối hợp rõ ràng. Không có kế hoạch phòng thủ hợp lý hay đánh giá thực tế khả năng chiến đấu của quân đội.

Các chỉ huy cấp tiểu đoàn đã công khai phê phán sự thiếu trách nhiệm và tầm nhìn chiến lược từ cấp cao, dẫn đến tình hình xấu đi ở các khu vực trọng điểm như Pokrovsk.

Theo nhóm giám sát DeepState, lực lượng Nga đã tiến gần đến các khu vực Shevchenko và Vidrodzhennia ở tỉnh Donetsk, cách Pokrovsk chỉ 6-10 km. Giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra, và nếu không có biện pháp khắc phục kịp thời, Pokrovsk có nguy cơ thất thủ.

Mykola Koval - người phát ngôn Lữ đoàn Chervona Kalyna số 14 của Ukraine xác nhận các trận đánh khốc liệt vẫn diễn ra gần Pokrovsk. Tướng Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, tuyên bố lực lượng Nga đang dồn toàn lực để phá vỡ tuyến phòng thủ tại đây.

Ngày 16/12, đại diện Lực lượng Phòng thủ Ukraine cho biết đã thành công đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga tại khu vực Pishchane, gần Pokrovsk. Tuy nhiên, tình hình chung vẫn rất căng thẳng với sự bổ sung lực lượng liên tục từ phía Nga.

Báo cáo từ các nguồn thông tin khác cho thấy tình hình phòng thủ của Ukraine đang gặp khó khăn do thiếu hụt vũ khí và thiết bị, đặc biệt là sau khi viện trợ từ phương Tây bị gián đoạn trong một thời gian dài.

Hồng Hạnh (theo NV Nation, CFR, WP) 

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: