Thế giới gấp rút 'phòng thủ hành tinh' khi 'sát thủ thành phố' đang đến gần

(CLO) Trung Quốc, Mỹ và có thể cả Liên hợp quốc đang bắt đầu nhiệm vụ "phòng thủ hành tinh" nhằm đối phó với mối đe dọa từ 2024 YR4, sau khi các nhà khoa học phát hiện ra khả năng va chạm của tiểu hành tinh này với Trái đất vào năm 2032 lên tới 2,2%.

Tiểu hành tinh 2024 YR4, được phát hiện vào cuối tháng 12 và được đặt biệt danh là "sát thủ thành phố", có đường kính ước tính từ 40 đến 90 mét. Nếu va chạm với Trái đất, nó có thể gây ra thiệt hại cục bộ nghiêm trọng, đủ để phá hủy một thành phố.

Các cơ quan vũ trụ quốc tế như NASA và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) đã theo dõi sát sao và điều chỉnh xác suất va chạm khi thu thập thêm dữ liệu. ESA đã xếp 2024 YR4 vào Cấp độ 3 trên Thang nguy cơ va chạm Torino, điều hiếm khi xảy ra, nhấn mạnh mức độ mà tiểu hành tinh này thu hút từ giới khoa học.

the gioi gap rut phong thu hanh tinh khi sat thu thanh pho dang den gan hinh 1

Ảnh minh họa tiểu hành tinh 2024 YR4 đâm vào Trái đất.

Nhằm ứng phó với nguy cơ này, một trung tâm nghiên cứu thuộc Cục Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng Nhà nước Trung Quốc đã công bố tuyển dụng nhân sự cho "trạm phòng thủ hành tinh". Đội ngũ này sẽ tập trung giám sát các tiểu hành tinh, phát triển hệ thống cảnh báo sớm và nghiên cứu các phương pháp phòng thủ.

Đây là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Trung Quốc nhằm tăng cường năng lực bảo vệ Trái đất, với các kế hoạch thử nghiệm đâm tàu vũ trụ vào tiểu hành tinh để điều chỉnh quỹ đạo dự kiến vào năm 2030.

Song song với nỗ lực của Trung Quốc, NASA đang phối hợp với ESA để theo dõi 2024 YR4 bằng Kính viễn vọng Không gian James Webb. Dự kiến vào tháng 3 và tháng 5 năm nay, kính viễn vọng này sẽ thu thập dữ liệu chi tiết về kích thước và đặc điểm vật lý của tiểu hành tinh.

Phân tích chính xác kích thước và quỹ đạo của nó sẽ giúp các nhà khoa học đánh giá lại nguy cơ va chạm khi 2024 YR4 xuất hiện trở lại vào năm 2028.

Mặc dù nguy cơ va chạm với Trái đất vẫn còn chưa chắc chắn, các chuyên gia cảnh báo rằng nếu 2024 YR4 rơi xuống khu vực đông dân cư, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Lịch sử từng ghi nhận sự kiện Chelyabinsk năm 2013, khi một tiểu hành tinh rộng khoảng 20 mét phát nổ trên bầu trời Nga, gây thương tích cho 1.500 người và làm hư hại hàng trăm tòa nhà. Với kích thước lớn hơn nhiều, 2024 YR4 có thể gây thiệt hại gấp bội nếu va chạm vào một khu vực đô thị.

Theo các chuyên gia, trong vài tháng tới, khi cửa sổ quan sát đóng lại, các nhà khoa học sẽ tận dụng dữ liệu mới nhất để xác định chính xác hơn về quỹ đạo của 2024 YR4.

Nếu nguy cơ vẫn cao, Liên hợp quốc có thể sẽ tổ chức thảo luận về các biện pháp phòng thủ, bao gồm khả năng thực hiện một nhiệm vụ không gian để thay đổi đường bay của nó nhằm bảo vệ Trái đất.

Hoài Phương (theo SCMP, CBS)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: