Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và nhu cầu sử dụng điện liên tục gia tăng, đặc biệt trong những tháng cao điểm nắng nóng, việc thực hành tiết kiệm điện không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp bách đối với toàn xã hội. Trong đó, nhóm khách hàng công sở, khối hành chính sự nghiệp cần đóng vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả.
(CLO) Dù kinh tế khó khăn và bất ổn bủa vây, Pakistan vẫn đang bùng nổ cơn sốt năng lượng mặt trời, dẫn đầu "cuộc cách mạng" từ mái nhà dân thay vì từ chính sách nhà nước.
(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy tấm pin mặt trời mỏng hơn sợi tóc người 100 lần có thể được phủ lên ba lô, điện thoại di động hoặc nóc ô tô để khai thác năng lượng mặt trời, một bước tiến có thể làm giảm nhu cầu về các trang trại năng lượng mặt trời vốn chiếm nhiều diện tích.
(CLO) Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý tổ chức "các cuộc trao đổi chuyên sâu về tăng trưởng cân bằng", sau hai ngày hội đàm giữa Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và người đồng cấp Trung Quốc He Lifeng tại Quảng Châu.
(CLO) Ủy ban châu Âu đang điều tra xem liệu hai công ty có liên kết với Trung Quốc có sử dụng trợ cấp của nhà nước để hạ giá thầu của đối thủ trong một dự án năng lượng mặt trời ở Romania hay không.
(CLO) Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố các công ty Trung Quốc đang sản xuất quá nhiều pin, tấm pin mặt trời và ô tô điện, gây hại cho người lao động Mỹ. Bà dự định sẽ nêu vấn đề này trong chuyến đi tới Bắc Kinh vào tháng tới.
(CLO) Năm 2024, xuất khẩu xe điện, pin lithium và pin mặt trời trị giá 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (139 tỷ USD) của Trung Quốc có thể đối mặt với một loạt thách thức mới vì chính sách phương Tây phản ánh “những lo lắng thực sự” về tình trạng dư thừa công suất đang làm méo mó thị trường của họ.