Kho bạc Mỹ: Công nghệ điện Trung Quốc thúc đẩy "cạnh tranh không lành mạnh"

(CLO) Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố các công ty Trung Quốc đang sản xuất quá nhiều pin, tấm pin mặt trời và ô tô điện, gây hại cho người lao động Mỹ. Bà dự định sẽ nêu vấn đề này trong chuyến đi tới Bắc Kinh vào tháng tới.

Phát biểu trên được quan chức này nói tại một cơ sở sản xuất pin mặt trời ở Georgia, cơ sở đã đóng cửa vào năm 2017 do không thể cạnh tranh với hàng nhập khẩu rẻ hơn. Một số dây chuyền sản xuất của công ty đã mở cửa trở lại gần đây nhờ các khoản trợ cấp theo Đạo luật Giảm lạm phát năm 2022.

“Trước đây, trong các ngành công nghiệp như thép và nhôm, sự hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc đã dẫn đến tình trạng đầu tư quá mức và dư thừa công suất đáng kể, khiến các công ty nước này phải tìm cách xuất khẩu ra nước ngoài với giá thấp”, bà Yellen nói.

kho bac my cong nghe dien trung quoc thuc day canh tranh khong lanh manh hinh 1

Ảnh minh họa: RT.

Đồng thời nhấn mạnh: “Điều này duy trì hoạt động sản xuất và việc làm ở Trung Quốc nhưng buộc ngành công nghiệp ở phần còn lại của thế giới phải thu hẹp lại”.

Quan chức lập luận điều tương tự hiện đang xảy ra với công nghệ "xanh", điều này "làm biến dạng giá cả toàn cầu" và "gây tổn hại cho các công ty và người lao động Mỹ cũng như các công ty và người lao động trên toàn thế giới".

Bà nói thêm: “Đây là những lo ngại mà tôi ngày càng nhận được từ các đối tác chính phủ ở các nước công nghiệp phát triển và các thị trường mới nổi, cũng như từ cộng đồng doanh nghiệp trên toàn cầu”.

Trong chuyến thăm dự kiến diễn ra vào tháng 4, bà Yellen cho biết sẽ “thúc ép những người đồng cấp Trung Quốc thực hiện các bước cần thiết để giải quyết vấn đề này”.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế có trụ sở tại Paris, Trung Quốc đã trở thành nhà sản xuất pin lithium-ion thống trị và chiếm 60% doanh số bán ô tô điện toàn cầu vào năm ngoái.

Đầu tuần này, Bắc Kinh đã đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WHO) các yêu cầu “phân biệt đối xử” của Washington đối với trợ cấp xe điện. Trả lời khiếu nại, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai nói rằng các khoản trợ cấp là “đóng góp cho tương lai năng lượng sạch” trong khi Trung Quốc “tiếp tục sử dụng các chính sách và thực tiễn không công bằng, phi thị trường để phá hoại cạnh tranh công bằng”.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: