Mỹ, Trung Quốc đồng ý tổ chức đàm phán về "tăng trưởng kinh tế cân bằng"

(CLO) Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý tổ chức "các cuộc trao đổi chuyên sâu về tăng trưởng cân bằng", sau hai ngày hội đàm giữa Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và người đồng cấp Trung Quốc He Lifeng tại Quảng Châu.

Các cuộc đàm phán đã lên kế hoạch đánh dấu bước tiến mới nhất trong nỗ lực chung nhằm ổn định mối quan hệ khó khăn giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới kể từ cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 11 năm ngoái.

Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết hai bên đã đưa ra "cam kết hợp tác giải quyết các thách thức chung, bao gồm các vấn đề về tài chính và nợ khí hậu ở các nền kinh tế có thu nhập thấp và mới nổi".

my trung quoc dong y to chuc dam phan ve tang truong kinh te can bang hinh 1

Phó Thủ tướng Trung Quốc He Lifeng (phải) và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen bắt tay trước cuộc gặp tại Nhà khách Quảng Đông Zhudao ở thành phố Quảng Châu phía nam Trung Quốc, vào ngày 6 tháng 4 năm 2024. (Ảnh: AFP/Pedro Pardo)

Bà Yellen cho biết trong một tuyên bố riêng hôm thứ Bảy (6/4) rằng: “Những cuộc trao đổi này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc thảo luận xung quanh sự mất cân bằng kinh tế vĩ mô, bao gồm cả mối liên hệ của chúng với tình trạng dư thừa sản phẩm công nghiệp. Tôi dự định sử dụng cơ hội này để ủng hộ một sân chơi bình đẳng cho người lao động và các công ty Mỹ”.

Mỹ coi tình trạng dư thừa công suất là do các khoản trợ cấp khổng lồ của Trung Quốc - dành cho các ngành công nghiệp như năng lượng mặt trời, xe điện và pin - có nguy cơ dư thừa hàng hóa giá rẻ, đe dọa các lĩnh vực đó ở những nơi khác.

Sau khi cảnh báo hôm thứ Sáu (5/4) rằng tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc có thể gây rủi ro cho các nền kinh tế trên toàn thế giới, bà Yellen nói với giới truyền thông rằng bà đã thảo luận về vấn đề này trong “hơn hai giờ” trong cuộc đàm phán sáng thứ Bảy với các quan chức tại Bắc Kinh.

Bắc Kinh đã bác bỏ những lo ngại về sự hỗ trợ rộng rãi của nhà nước cho ngành công nghiệp, tháng trước lên án cuộc điều tra của EU về trợ cấp cho xe điện là "chủ nghĩa bảo hộ" và là một phần trong nỗ lực của phương Tây nhằm chính trị hóa thương mại quốc tế.

Lê Na (Theo CNA)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: