Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 18/3/2025 về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia được thực hiện trên phạm vi toàn bộ diện tích đất tự nhiên của cả nước.
Rà soát kỹ quy hoạch tổng thể cảng hàng không, sân bay trên toàn quốc

Rà soát kỹ quy hoạch tổng thể cảng hàng không, sân bay trên toàn quốc

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông vận tải rà soát kỹ các nội dung của Quy hoạch tổng thể cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất phát triển hạ tầng tại Quy hoạch sử dụng đất quốc gia.
Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030: Giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030: Giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa

(CLO) Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có mục tiêu đáp đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp hóa, đô thị hóa, phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ các hệ sinh thái, giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa.
PGS. TS Bùi Thị An: Có chuyện móc nối lấy đất giá rẻ, rồi “ôm đất” chờ lên giá hưởng lợi

PGS. TS Bùi Thị An: Có chuyện móc nối lấy đất giá rẻ, rồi “ôm đất” chờ lên giá hưởng lợi

(CLO) PGS. TS Bùi Thị An – Đại biểu Quốc hội khóa XIII cho rằng, có câu chuyện “móc nối” với nhau để "lấy" đất với giá rẻ, xong “ôm đất” rất nhiều năm chờ lên giá để hưởng lợi. Do đó, phải rà soát ngay, xử lý nghiêm minh hành vi "ôm đất" chờ tăng giá, bởi đây vấn đề cấp bách.
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai phải có tính thực tiễn và khoa học

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai phải có tính thực tiễn và khoa học

(CLO) Theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, yêu cầu đặt ra với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai vừa phải có tính thực tiễn cao để phục vụ phát triển, vừa phải có tính khoa học, thận trọng để bảo đảm có được không gian, tầm nhìn phát triển, nhất là bám sát mục tiêu, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước.